Mozambique: Quân khủng bố chiếm một cảng khí đốt quan trọng
![]() |
| Cảng Mocimboa da Praia bị quân khủng bố chiếm |
“Cảng Mocimboa da Praia bị quân khủng bố chiếm vào rạng sáng” ngày 12/8, theo trang Moz24Horas, thông tin này được một nguồn tin quân sự xác nhận với AFP.
Theo nguồn tin quân sự cho biết các phần tử thánh chiến sử dụng một bệ phóng tên lửa đánh vào một chiếc thuyền ở cảng và “tình hình ở đây trở nên phức tạp”.
Lực lượng Phòng vệ Mozambique (SDF) vào tối 11/8 đã xác nhận rằng “những kẻ khủng bố” đã phát động “các cuộc tấn công phối hợp” vào một số ngôi làng gần cảng vào tuần trước nhằm chiếm thành phố.
“Hiện tại, các hoạt động đang được tiến hành để vô hiệu hóa những kẻ khủng bố sử dụng dân cư của những khu vực này làm lá chắn", SDF cho biết trong một tuyên bố.
Cảng Mocimboa da Praia, nằm ở tỉnh Cabo Delgado, cách bán đảo Afungi khoảng 80 km về phía nam, là nơi có các cơ sở quan trọng để phát triển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), một trong những dự án đầu tư lớn nhất tại châu Phi mà tập đoàn Total của Pháp tham gia.
Cảng này hiện đang được sử dụng cho các hoạt động khí đốt, và có có tầm quan trọng trong khu vực.
Vào cuối tháng 6/2020, các tay súng đã giết chết 8 công nhân của một công ty tư nhân làm việc cho Total trong dự án khí đốt trị giá hàng tỷ USD ở tỉnh Cabo Delgado.
Đồng thời, các chiến binh thánh chiến đã tấn công và tạm thời chiếm đóng Mocimboa da Praia. Một cuộc chiếm đóng thành phố trước đó vài tháng đã gây ra một cuộc di cư ồ ạt của người dân.
Miền bắc Mozambique là nơi diễn ra cuộc nổi dậy thánh chiến kể từ năm 2017 khiến hàng nghìn người thiệt mạng và cản trở việc phát triển khai thác các trữ lượng khí đốt ngoài khơi.
Các cuộc tấn công công nhân làm việc trong các dự án phát triển khí đốt tự nhiên hóa lỏng là rất hiếm cho đến nay.
Các cuộc tấn công ở khu vực này đã khiến ít nhất 1.300 người thiệt mạng, theo tổ chức phi chính phủ Dự án Dữ liệu Sự kiện & Địa điểm Xung đột Vũ trang (ACLED).
Trong báo cáo mới nhất được công bố ngày 12/8, ACLED viết rằng "lực lượng nổi dậy và lực lượng an ninh chính phủ đã đụng độ khá thường xuyên trong khu vực kể từ tối ngày 5/8”.
Vào tháng 5/2020, Liên Hợp Quốc ước tính số người phải di dời do các cuộc tấn công ít nhất là 210.000 người.
Bất chấp tình hình bất ổn trong khu vực, Total cho biết họ sẽ tiếp tục với dự án khí đốt trị giá 23 tỷ USD.
Nh.Thạch
AFP
-
Tập đoàn dầu khí nhà nước Ấn Độ đặt cược tăng trưởng vào khí đốt
-
PETRONAS lấy khí đốt làm trọng tâm trong chuyển dịch năng lượng ở châu Á
-
Thế giới chật vật tìm khí đốt, Mỹ lại dư thừa
-
Xung đột Trung Đông: Thị trường phân bón khó phục hồi trong ngắn hạn
-
Vì sao khí đốt Mỹ không thể giải quyết tình trạng thiếu hụt do xung đột?
-
Đẩy nhanh triển khai Nghị quyết 70, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026

