Một số hình ảnh về ông Giang Trạch Dân

16:17 | 17/06/2016

13,305 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một số hình ảnh về cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. 
mot so hinh anh ve ong giang trach dan
Ông Giang Trạch Dân

Giang Trạch Dân sinh ngày 17 tháng 8 năm 1926, là "hạt nhân của thế hệ lãnh đạo thứ 3" của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1989 tới năm 2002, Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa từ năm 1993 tới năm 2003 và là Chủ tịch Quân ủy Trung ương từ năm 1989 tới năm 2004.

Tháng 12 năm 1949 ông kết hôn với bà Vương Dã Bình, hai người có hai đứa con trai, con trưởng là Giang Miên Hằng, con thứ hai là Giang Miên Khang.

Giang Miên Hằng, sinh năm 1952, có bằng Tiến sĩ kỹ thuật điện của đại học Drexel Hoa Kỳ, làm việc tại Viện Khoa học Thượng Hải kể từ khi về nước năm 1993. Ông trở thành Phó Viện trưởng một năm sau đó và lên Viện trưởng năm 2005. Đầu năm 2015, ông Giang Miên Hằng xin từ chức Viện trưởng vì lý do tuổi tác.  Ngoài ra, ông Giang Miên Hằng còn kiêm thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn viễn thông Trung Quốc (CNC).

Giang Miên Khang, sinh năm 1954, từng làm việc ở Trung tâm Nghiên cứu Thượng Hải, Tổng giám đốc Công ty TNHH Địa lý Thượng Hải, thanh tra Ủy ban Kiến thiết Hành chính Thượng Hải.

Tháng 5/2016, tờ Đông phương Hongkong đưa tin, gần đây tại Trung Quốc xuất hiện thông tin hai con trai của cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân là Giang Miên Hằng và Giang Miên Khang đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CCDI) khống chế nội bộ.

Nguồn tin tiết lộ những vấn đề liên quan đến hai ông Giang Miên Hằng và Giang Miên Khang đã được điều tra rõ ràng, tài sản của hai người này cũng đã bị niêm phong.

Giới sử học đánh giá di sản tư tưởng quan trọng nhất của ông Giang Trạch Dân là Thuyết Ba đại diện. Khi đi khảo sát tỉnh Quảng Đông hồi đầu năm 2000, ông Giang Trạch Dân lần đầu tiên đưa ra học thuyết "Ba đại diện". Một năm sau, học thuyết này được khái quát thành một trong các tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dịp 80 năm ngày thành lập đảng.

Theo đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, đại diện nền văn hóa tiên tiến và đại diện lợi ích của đông đảo nhân dân Trung Quốc. 

Với phương châm thứ nhất làm cơ sở, tại Đại hội 16 diễn ra năm 2002, ông Giang lần đầu tiên đề ra chính sách cho phép chủ doanh nghiệp tư nhân được kết nạp đảng.

Dưới đây là một số hình ảnh về ông Giang Trạch Dân:

 

 

Linh Phương

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc