"Mối đe dọa nghiêm trọng nhất" với thế giới Arab
![]() |
| Bộ trưởng Ngoại giao Arab Saudi Faisal ben Farhane ben Abdallah al-Saud |
Bộ trưởng Ngoại giao Arab Saudi Faisal ben Farhane ben Abdallah al-Saud cho biết ngày 9/9 tại một cuộc họp của các bộ trưởng Liên đoàn các quốc gia Arab rằng "sự ủng hộ của Iran đối với lực lượng dân quân có vũ trang là mối đe dọa nghiêm trọng nhất với thế giới Arab”, kênh truyền hình Al-Arabiya của Arab Saudi đưa tin.
"Các mối đe dọa nguy hiểm nhất mà khu vực Arab của chúng ta phải đối mặt là việc Iran tiếp tục vi phạm luật pháp, điều lệ và tiêu chuẩn quốc tế gây nguy hiểm cho an ninh và sự ổn định của quốc gia chúng ta", Ngoại trưởng Arab Saudi nói thêm.
Ông nhấn mạnh rằng những "lực lượng dân quân đang tàn phá và gieo rắc hỗn loạn ở nhiều quốc gia Arab".
Trong bối cảnh đó, Faisal ben Farhane kêu gọi những người đồng cấp của mình "thông qua một lập trường chung cứng rắn chống lại bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài vào công việc của các nước Arab".
Cũng theo ý đó, ông yêu cầu "cộng đồng quốc tế cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn các hành động của lực lượng dân quân Houthi ở Yemen".
Cuối cùng, ông Faisal ben Farhane ben Abdallah al-Saoud cảnh báo rằng "chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu cộng đồng quốc tế thực hiện trách nhiệm của mình khi đối mặt với mối đe dọa do những hoạt động thù địch với hòa bình và an ninh trên thế giới gây ra".
Arab Saudi và Iran là hai "đối thủ truyền kiếp", luôn tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau và đều muốn trở thành cường quốc số 1 ở Trung Đông.
Trước đó ngày 8/9, Iran đã khởi công xây dựng một cơ sở hạt nhân mới. Theo người đứng đầu chương trình hạt nhân Iran, trung tâm mới này nằm trong núi và khó phá hủy được. Thông báo được đưa ra sau khi một tòa nhà tại cơ sở hạt nhân Natanz bị phá hoại. Đây là nơi Iran thử nghiệm những máy ly tâm mới cực kỳ hiện đại nhằm đẩy nhanh chương trình làm giàu uranium.
Ông Ali Akbar Salehi, lãnh đạo Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran, đưa ra thông báo trên vào lúc phát ngôn viên của ông vừa mới tuyên bố sản lượng uranium được làm giàu của Iran đã đạt đến mức như trước khi ký kết thỏa thuận hạt nhân.
Người phát ngôn này còn nêu rõ là dự trữ uranium được làm giàu hiện nay của Iran đã gấp 10 lần mức được ấn định trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với năm nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cùng với Đức.
Những thông báo trên được Iran tới tấp đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ gia tăng vận động ngoại giao để tái lập các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhắm vào Tehran và kéo dài lệnh cấm vận vũ khí, trên nguyên tắc sẽ hết hạn vào tháng 10.
Tuy nhiên, đa số các thành viên của Hội đồng Bảo an, trong đó có Pháp, Anh, Đức, cũng như Nga và Trung Quốc, đều phản đối các kế hoạch của Mỹ.
Nh.Thạch
AFP
-
Iran tìm kiếm giải pháp ngoại giao sau tuyên bố của ông Trump
-
Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày
-
Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Dầu Iran và Hormuz trở thành tâm điểm năng lượng
-
Chỉ 3 tàu qua Hormuz trong 24 giờ, tuyến huyết mạch dầu mỏ tiếp tục tê liệt
-
Mỹ - Iran tăng tốc ngoại giao tại New York, hé lộ cơ hội tháo gỡ bế tắc?
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo
-
Năm APEC 2027: Việt Nam phối hợp trên ba tầng, khẳng định vai trò dẫn dắt
-
Ngành Công Thương ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau 9 tháng

