Máy bay ném bom "nghỉ hưu" của Mỹ bất ngờ xuất hiện ở Nevada

15:59 | 09/11/2019

758 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Mặc dù dòng máy bay tàng hình F-117 Nighthawk của Không quân Hoa Kỳ đã bị loại biên vào tháng 4 năm 2008, nhưng một số chiếc bị phát hiện vẫn đang hoạt động. Gần đây nhất, trong tháng 10, hai chiếc F-117 Nighthawk được nhìn thấy đang bay tại căn cứ quân sự Tonopah Test Range ở Nevada.
may bay nem bom nghi huu cua my bat ngo xuat hien o nevada
Máy bay ném bom tàng hình F-117 Nighthawk

Đoạn video về máy bay F-117 sau khi "nghỉ hưu" xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2014. Khi đó, Không quân Mỹ tiết lộ rằng, những chiếc máy bay này được niêm cất tại bãi thử Tonopah, bang Nevada, Mỹ.

Theo Tạp chí Không quân, 58 chiếc F-117 được lưu trữ theo nguyên tắc “Type 1000”, nghĩa là chúng luôn phải trong trạng thái được "chăm sóc" và sẵn sàng hoạt động trở lại khi có yêu cầu. Thậm chí, các phi công sẽ đảm bảo máy bay luôn trong tình trạng bay được.

F-117 Nighthawk là máy bay tàng hình hai động cơ được biên chế riêng cho không quân Mỹ. Đây là mẫu máy bay đầu tiên được thiết kế với tính năng tàng hình trước radar, cất cánh lần đầu tiên vào năm 1981 và đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu sau đó hai năm.

Được biết, dự án phát triển F-117 Nighthawk chỉ được Không quân Mỹ công khai vào năm 1988. Tổng cộng có 64 chiếc F-117 được chế tạo, gồm 5 nguyên mẫu thử nghiệm và 59 chiếc đủ khả năng tác chiến.

Mặc dù được xếp vào nhóm tiêm kích tàng hình, song F-117 chỉ mang được hai quả bom dẫn đường và không có khả năng không chiến, khiến nó được coi là máy bay ném bom thuần túy.

Trong lịch sử vận hành, một chiếc F-117 đã bị bắn rơi bởi hệ thống tên lửa phòng không S-125 của Nam Tư vào năm 1999.

Bình An

SPN