Hà Nội:

Mâu thuẫn trong thang máy, cư dân toà nhà G.M2 đuổi chém nhau

15:14 | 04/05/2018

835 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Do mâu thuẫn trong thang máy, một cư dân chung cư G.M2 đã kéo thêm một số người đến để “giải quyết". Sự việc xảy ra khiến 3 người phải nhập viện cấp cứu.
mau thuan trong thang may cu dan toa nha gm2 duoi chem nhauCư dân còn thiếu tỉnh táo trong bầu ban quản trị chung cư
mau thuan trong thang may cu dan toa nha gm2 duoi chem nhauChung cư tranh chấp kéo dài, chủ đầu tư không được cấp mới dự án
mau thuan trong thang may cu dan toa nha gm2 duoi chem nhauDân cư bơ vơ giữa khu đô thị

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 3/5, một vụ xô xát nghiêm trọng đã xảy ra tại sảnh thang máy tầng 6, toà chung cư G.M2, trên đường Lê Trọng Tấn (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

mau thuan trong thang may cu dan toa nha gm2 duoi chem nhau
Camera an ninh ghi lại vụ va chạm giữa các cư dân trong thang máy (Ảnh: ĐN)

Theo một số nhân chứng cho biết, vụ xô xát xảy ra trong thang máy giữa các cá nhân. Tuy nhiên sau đó, một trong hai bên có sử dụng hung khí chém đối phương.

Trao đổi với PV, đại diện Ban quản lý toà nhà chung cư G.M2 xác nhận có sự việc trên và cho biết nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong khi đi thang máy. Phát hiện xô xát, bảo vệ toà nhà đã can ngăn rồi ai về nhà nấy.

mau thuan trong thang may cu dan toa nha gm2 duoi chem nhau
Những vết máu còn vương lại sau vụ va chạm.

“Sự việc không dừng lại ở đó, một cư dân đã về phòng gọi thêm người xuống tầng 6 để tìm cư dân lúc trước nói chuyện thì một trong hai bên đã cầm dao đuổi chém nhau. Vụ việc khiến 3 người bị thương và được đưa đi bệnh viện cấp cứu” - vị đại diện toà nhà cho biết.

Lãnh đạo Công an xã An Khánh cho biết, sau khi nắm thông tin vụ việc, đơn vị đã cử cán bộ phối hợp với Công an huyện Hoài Đức xuống hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân.

Dân trí

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc