Mang "hàng nóng" đi giải quyết mâu thuẫn, “đụng” 141

15:23 | 03/10/2013

691 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Kiểm tra hành chính một đối tượng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, Tổ công tác 141 còn phát hiện thanh niên này giấu súng quân dụng trong người...

Thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm đường phố, khoảng 9h ngày 3/10, tổ công tác Y9/141 - Công an TP Hà Nội do Thượng úy Trần Tú Anh chỉ huy, làm nhiệm vụ tại nút giao thông ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Vào thời điểm trên, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Suzuki mang BKS: 54A8 - 0125, không đội mũ bảo hiểm đang lưu thông trên đường Lê Văn Lương hướng đi Phạm Hùng nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Súng quân dụng Tú giấu trong túi mang đi giải quyết mâu thuẫn.

Thấy lực lượng công an, đối tượng này rú ga và quay đầu bỏ chạy với tốc độ lớn. Nhận định có vấn đề nên tổ công tác tổ chức đội hình chặn bắt. Khi đối tượng này bỏ chạy được khoảng 300 mét thì bị lực lượng trinh sát bắt giữ.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng làm nhiệm vụ bất ngờ phát hiện trong túi quần bên phải của thanh niên này có một khẩu súng ngắn quân dụng cùng 3 viên đạn nằm sẵn bên trong. Ngoài ra, trong túi quần bên trái của đối tượng còn có một lượng tài mà gồm 3 điếu và 1 gói nhỏ.

Nguyễn Văn Tú tại chốt kiểm tra.

Đấu tranh nóng tại chốt, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Tú (29 tuổi, ở xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Theo Tú khai nhận, hắn được bạn gọi và đang mang súng đi thanh toán mấy người do mâu thuẫn.

Theo quan sát của PetroTimes, khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, phía trên ghi chữ nước ngoài “Made in Czechcslovakia”. Trong băng đạn đã có sẵn 3 viên đạn chưa được lên nòng.

Chiếc xe máy do Tú điều khiển.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao Nguyễn Văn Tú cùng toàn bộ tang vật về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội để điều tra làm rõ.

T.Minh