Ma túy giấu vào chỗ kín để đối phó

14:54 | 31/05/2012

1,332 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
 Thủ đoạn giấu ma túy của các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy ngày càng tinh vi nhằm đối phó với cơ quan công an. Nhưng thủ đoạn của chúng dù tinh vi đến đâu cũng bị cơ quan công an lật tẩy…

Giấu ma túy trên ban thờ

Sau một thời gian bí mật điều tra theo dõi, giữa tháng 3/2012, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã bất ngờ ập vào căn nhà cấp 4 ở ngõ 379 phố Minh Khai, Hà Nội, nơi mà Tạ Thị Dung (SN 1980) (hộ khẩu ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng) đang ở trọ. Sau lần Tạ Thị Dung bị cơ quan công an bắt giữ vì hành vi tàng trữ ma túy, Dung liên tục thay đổi nơi ở trọ. Lần này khi về trọ tại ngõ 379 phố Minh Khai, Hà Nội, Dung đã lắp camera trong căn nhà cấp 4 của ngõ nhỏ này để đối phó với cơ quan công an.

Tang vật liên quan đến việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy thu được tại nhà Tạ Thị Dung.

Sau khi bắt giữ được 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép ma túy của Dung, các trinh sát bí mật vô hiệu hóa chiếc camera đặt tại nhà trọ của Dung rồi bất ngờ ập vào căn nhà đó. Thấy vậy, Dung vội vàng cậy nắp cống trong nhà vệ sinh để phi tang số ma túy, nhưng không kịp.

Qua nguồn tin các trinh sát được biết nữ quái này giấu rất nhiều ma túy tổng hợp trong căn nhà trọ đó, nhưng lượng ma túy mà Dung định phi tang không nhiều như thông tin mà các anh đã nhận được. Vậy nữ quái này đã giấu ma túy tại đâu. Tiến hành khám xét căn nhà này, các trinh sát không khỏi bất ngờ khi phát hiện một số ma túy tổng hợp nữa được Dung bày gọn gàng trên ban thờ…

Sau khi khám xét nhà trọ của Dung, tổ công tác đã thu giữ gần 70 gam ma túy tổng hợp cùng 11 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc cân điện tử và nhiều dụng cụ phục vụ việc mua bán, sử dụng trái phép ma túy. Ngoài Tạ Thị Dung, 3 đối tượng khác trong đường dây mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy này đã bị bắt giữ.

Ma túy giấu trong áo con, quần chíp…

Trưa ngày 25/5, Công an phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội đã bắt quả tang Lê Thị Thanh Thủy (SN 1960), ở ngách 124/22/75 Âu Cơ, quận Tây Hồ đang bán ma túy rong tại ngõ 124 Âu Cơ. Tang vật thu giữ là 1 gói heroin, 1 bơm kim tiêm và 1 ống nước cất Thủy đang cầm trên tay. Theo thông tin mà Công an phường đã thu thập được thì đối tượng này thường giấu ma túy vào bên trong áo con. Nhưng hiện tại Thủy lại không giấu ma túy ở đó.

Nữ quái Lê Thị Thanh Thủy, giấu ma túy trong quần chíp.

Được biết Lê Thị Thanh Thủy vốn là đối tượng đã từng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, nên nữ quái này có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an. Vì vậy, Công an phường Tứ Liên đã cử cán bộ nữ khám xét trên người Thủy. Quả nhiên ngay sau đó, công an phường đã thu giữ thêm 17 gói ma túy nữa mà Thủy giấu trong quần chíp của thị. Tại nhà Thủy, cơ quan công an còn thu giữ thêm 3,019 gam; 1 cân tiểu ly điện tử, 2 tẩu hút tự tạo…

Trung tá Khuất Minh Thuyết, Trưởng Công an phường Tứ Liên cho biết, trước đây các đối tượng mua bán ma túy thường giấu ma túy tại các gốc cây, bờ tường, góc hàng rào… Còn bây giờ các đối tượng này thường chia nhỏ ma túy, giấu vào chỗ kín nhất trên người để đối phó với cơ quan công an…

Cũng liên quan đến việc giấu ma túy trong quần chíp, đêm 28/5 vừa qua, tại nút giao thông Giải Phóng- Kim Đồng, Hà Nội, Tổ công tác 141, Công an Hà Nội đã phát hiện 3 thanh niên trên xe ô tô với nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe ôtô có một gói ma túy tổng hợp, và trong quần chíp của một đối tượng có giấu bộ cóong, lưỡi dao lam, bật lửa khò… liên quan đến việc sử dụng ma túy tổng hơp.

Cóong đập đá giấu trong quần chíp của một đối tượng vừa bị Công an Hà Nội bắt giữ vào đêm 28/5 vừa qua.

3 đối tượng đó là Lê Văn Hoàng, Nguyễn Đình Linh và Lê Văn Vũ, đều trú tại xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, Hưng Yên được đưa về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Trước đó vào cuối năm 2011, qua tuần tra đêm lực lượng CSCĐ, Công an Hà Nội đã phát hiện, bắt quả tang Trần Hoàng Long (SN 1976), trú tại nhà A5 khu tập thể Đường Sắt, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội đã giấu 8 túi nilon chứa ma túy tổng hợp có trọng lượng 18,873 gam và 28 viên ma túy tổng hợp khác trong quần chíp.

Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện đối tượng nữa là Đoàn Phương Duy (SN 1987), trú tại Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội cũng giấu trong người 1 cóong thủy tinh, 1 bình gas nhỏ, 6 ống hút bằng nhựa… dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá …

Qua những vụ việc trên cho thấy thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy ngày càng tinh vi nhằm đối phó với cơ quan công an. Nhưng thủ đoạn của chúng dù tinh vi đến đâu cũng bị các lực lượng của Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ…

Vĩnh Yên