Lực lượng Ukraina thả người Việt
![]() |
| Cảnh sát đặc nhiệm Ukraina khám xét người Việt ở Làng Sen, Odessa |
Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam ở Ukraina Nguyễn Minh Trí nói rằng các công dân Việt Nam đã bị SBU bắt giữ ngày 28/1 trong cuộc bố ráp Làng Sen.
Trước thông tin báo chí Ukraina cho rằng, đợt lục soát của an ninh Ukraina có liên quan đến việc buôn bán ngoại tệ của người Việt, đại sứ Nguyễn Minh Trí cho biết, hoạt động buôn bán ngoại tệ diễn ra chủ yếu ở chợ “Cây số 7” của Odessa chứ không diễn ra tại Làng Sen. Về thông tin có một số công dân Việt Nam sống trong Làng Sen bị đặc nhiệm Ukraina tịch thu tiền trong quá trình lục soát, Đại sứ xác nhận, theo thông tin từ hiện trường, có một số người bị lấy tiền.
Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình bằng tiếng Ukraina, một người Việt cho biết ông mất 17.500 USD và các ngoại tệ khác trị giá hơn 5.000 USD. Hình ảnh truyền hình cũng cho thấy một người đàn ông khác bị thương, ngồi trên tuyết. Kênh này cho hay ông và con gái đã cố lấy lại khoản tiền 40.000 USD của họ.
Sau vụ việc, Cục Lãnh sự Việt Nam đã tổ chức cuộc họp với Đại sứ Ukraina tại Việt Nam Alexei Shovkoplias. Phía Việt Nam nói các hành động của Ukraina là không thể chấp nhận được và yêu cầu lời giải thích chính thức.
Cộng đồng người Việt và cả báo chí địa phương đều cho rằng việc khám nhà, thu giữ tiền của người nước ngoài (và cả công dân sở tại gốc nước ngoài) là trái pháp luật, nếu họ không phạm tội bị bắt quả tang.
Khu Làng Sen được xây dựng bằng tiền đầu tư của những người Việt sinh sống ở Odessa. Đa số các căn hộ ở đây là của người Việt.
Đại sứ Nguyễn Minh Trí cho biết, vụ việc xảy ra đúng lúc một đoàn công tác của đại sứ quán xuống Odessa để tặng quà cho bà con cộng đồng người Việt nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân. Sau khi nhận được thông báo, đại sứ quán đã cử thêm một đoàn công tác nữa xuống Odessa để hỗ trợ công tác bảo hộ công dân. Tuy nhiên, cho đến nay, phía cơ quan chức năng Ukraina chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về vụ việc.
H.Phan
RIA Novosti
-
Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo
-
Năm APEC 2027: Việt Nam phối hợp trên ba tầng, khẳng định vai trò dẫn dắt

