Lừa mẹ mang "xế hộp" đi cầm để đánh bạc
Ngày 29/1, TAND tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Hữu Trí (SN 1985, ngụ P.Tân Bình, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) 7 năm tù và Lê Minh Thành (SN 1987, ngụ P.Tân Thiện, TX. Đồng Xoài) 3 năm tù giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Trí (trái) và Thành tại tòa
Theo cáo trạng của VKS, vì muốn có tiền tiêu xài và đánh bạc và trả nợ nên ngày 25/1/2011, Trí rủ Thành cầm chiếc xe ôtô của bố mẹ. Sau khi bàn bạc, cả hai thống nhất cầm xe với số tiền 100 triệu đồng. Nhưng do muốn có nhiều tiền nên Trí viết thêm một giấy biên nhận với nội dung là Trí đã cầm xe với số tiền 300 triệu đồng và dặn Thành nói dối là đã cầm xe với số tiền 300 triệu đồng và buộc Thành phải đưa tiền chênh lệch 200 triệu đồng cho Trí.
Sau đó, Trí gọi điện báo mẹ ruột là bà Thái Thị Huệ thông báo đã cầm xe cho Thành và nói bà Huệ cầm tiền gặp Thành để chuộc xe. Ngày 28/1/2011, Bà Huệ gặp Thành và trả cho Thành 309 triệu để chuộc xe (trong đó có 9 triệu đồng lãi suất cầm trong 3 ngày).
Có tiền trong tay, Trí mang đi trả nợ, số còn lại thì sang Campuchia đánh bạc và bị thua hết.
Ngày 7/3/2011, Trí tiếp tục lấy xe của gia đình mang đến cửa khẩu Xa Mát (H.Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) cầm cho Ngô Văn Nhu lấy 25.000 USD (khoảng 550 triệu đồng) để đánh bạc và tiếp tục thua, sau đó thì bỏ trốn.
Ngày 14/4/2011, Trí đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Thùy Trang
-
Chính phủ chỉ đạo cung ứng vốn kịp thời cho các dự án của doanh nghiệp nhà nước
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội
-
Thị trường mua bán nợ - “Mảnh ghép” còn thiếu trong hệ sinh thái xử lý nợ xấu
-
Cho vay lãi suất 0% chỉ áp dụng trong trường hợp đặc biệt
-
Đại biểu đề xuất bổ sung vai trò cấp xã trong hệ thống quy hoạch