Long An: Tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan
Theo đó, nạn nhân nữ tử vong là bà Nguyễn Thị Lệ, 52 tuổi, ngụ thị trấn Ngang Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu; nạn nhân nam mất tích là ông Trần Tuấn Khanh, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Đến thời điểm hiện tại, nạn nhân Trần Tuấn Khanh vẫn đang được lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm.
Trước đó, khoảng 14h ngày 15/5, trên sông Vàm Cỏ Đông, đoạn qua địa bàn xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa xảy ra vụ lật sà lan nghiêm trọng khiến 2 người mất tích.
![]() |
Tai nạn sà lan bị lật úp dưới sông Vàm Cỏ Đông |
Thông tin ban đầu, vào thời gian trên, chiếc sà lan mang số hiệu SG 6273 do ông Mai Văn Thành, 51 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM điều khiển chở 2 máy xúc nặng 60 tấn cùng một số nhân viên trên tàu lưu thông trên sông Vàm Cỏ Đông theo hướng từ huyện Cần Giuộc về huyện Đức Hòa.
Sau khi neo đậu vào một bãi cát ven sông thuộc địa bàn xã Hòa Khánh Tây, ông Thành điều khiển 1 chiếc máy xúc lên bờ, tuy nhiên, do mất thăng bằng, chiếc sà lan bất ngờ lật úp khiến toàn bộ nhân viên trên sà lan bị hất xuống sông. May mắn, một số người tự bơi vào bờ thoát nạn. Riêng bà Lệ và ông Khanh mất tích.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân địa phương cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến hơn 16h cùng ngày, thi thể bà Lệ được tìm thấy cạnh chiếc sà lan.
Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân Trần Tuấn Khanh.
Lê Duy
| Long An: Kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND thị trấn huyện vi phạm giao thông |
| Long An: Bắt đối tượng vận chuyển lượng ma túy 'khủng' từ Campuchia về Việt Nam |
| Long An: Tai nạn liên hoàn giữa 3 xe tải |
-
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
-
Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới
-
Việt Nam luôn tri ân sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô và Nga
-
Sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Thiết lập cơ chế hỗ trợ và giám sát rõ ràng
-
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, tránh chồng chéo trong lập quy hoạch