Lời khai của tài xế Mercedes gây tai nạn tại hầm Kim Liên

16:50 | 01/05/2019

734 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xác định lái xe Mercedes Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình) gây tai nạn ở hầm Kim Liên khiến 2 phụ nữ tử vong vào rạng sáng 1/5 có nồng độ cồn cao và hiện đang bị tạm giữ.

Thời điểm kiểm tra nồng độ cồn đo được của lái xe ô tô là 0,751mg/1L khí thở.

Lê Trung Hiếu cho biết đã cầm lái ô tô từ năm 2006, tới nay được gần 13 năm.

loi khai cua tai xe mercedes gay tai nan tai ham kim lien
Lê Trung Hiếu tại cơ quan công an (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Trước đó, anh ta đã uống khoảng 6 chai bia với bạn bè tại một quán trên phố Thợ Nhuộm, sau đó uống tiếp rượu. Khi ra về, Hiếu còn đưa một người bạn về nhà, rồi mới đi tiếp, tới hầm Kim Liên thì gây ra tai nạn.

Ở thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế Hiếu đi sang bên phải đường, rồi va quệt với xe máy của hai phụ nữ đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến nắp capo của chiếc xe Mercedes bị móp méo, song Hiếu không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy.

loi khai cua tai xe mercedes gay tai nan tai ham kim lien
Hiện trường vụ tai nạn tại hầm Kim Liên

Như tin đã đưa, vào lúc 0h10 ngày 1/5, Lê Trung Hiếu lái xe Mercedes biển số 30F-154.78 hướng Xã Đàn - Đại Cồ Việt. Khi đi đến hầm Kim Liên thì đâm vào xe máy hiệu Honda Vision đi cùng chiều, khiến 2 phụ nữ trên xe máy tử vong tại chỗ.

G.M

loi khai cua tai xe mercedes gay tai nan tai ham kim lien

Hà Nội: Mercedes gây tai nạn trong hầm Kim Liên, hai người tử vong