Lời khai của cựu sinh viên 'ngáo đá' chém chết người thân

07:07 | 06/11/2015

2,058 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
"Em nghĩ có “ma quỷ” đuổi chém mình nên vung dao loạn xạ, không ngờ lại chém chết bác ruột và chém trọng thương chú ruột". Đó là lời khai của Ma Đình Tiệp (24 tuổi, ở thôn Trung Tâm, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, Thái Nguyên), kẻ đã vung dao chém 2 người thân sau khi sử dụng ma túy.
loi khai cua ke ngao da chem chet bac ruot 'Ngáo đá' chém người thân vì tưởng là... ma

 

Sáng 5/11, Đại tá Đặng Đức Đang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra vào sáng 4/11 tại thôn Trung Tâm, khiến 1 người chết và 1 người trọng thương.

Theo Đại tá Đặng Đức Đang, nghi phạm Ma Đình Tiệp đang bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự 9 ngày để điều tra về hành vi giết người. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố bị can.

Bước đầu, Ma Đình Tiệp khai nguyên nhân gây án vì có cảm giác bị “ma quỷ” đuổi theo nên đâm chém loạn xạ để phòng thân.

loi khai cua ke ngao da chem chet bac ruot
Ma Đình Tiệp lúc bị cảnh sát khống chế.

Trước đó, khoảng 7h30 cùng ngày, Ma Đình Tiệp bỗng dưng cầm dao chém trọng thương chú ruột của mình là ông Ma Đình Thanh (36 tuổi) và chém tử vong bác ruột là ông Phạm Văn Dũng (51 tuổi, đều ở thôn Trung Tâm).

Sau khi gây án, Tiệp chạy vào nhà bà nội của mình cố thủ cùng với con dao.

Nhận được tin báo, Công an huyện Định Hóa đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên vận động, bắt giữ kẻ gây án. Do đối tượng có biểu hiện bất thường, tay cầm hung khí, nên phải mất 15 phút nghiên cứu địa hình lực lượng chức năng mới quyết định ập vào khống chế.

Được biết, Tiệp chưa có tiền án, tiền sự, không có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Tiệp từng học tại một trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhưng học đến năm thứ 2 thì bỏ và sau đó đi sang Trung Quốc làm thuê. Tiệp mới trở về địa phương được vài ngày thì gây án.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc