Lộ thông tin mật của hàng chục quan chức Trung Quốc
Các bài viết trên trang Twitter có tên “shenfenzheng” đã tiết lộ những thông tin về số căn cước, địa chỉ nhà riêng, thậm chí là thông tin của con cái của nhiều quan chức chính phủ, nhiều đại gia trong giới ngân hàng, công nghiệp và công nghệ của Trung Quốc.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Trang cá nhân này sau đó đã bị khóa, nhưng theo Bloomberg xác nhận thì có ít nhất 2 trong số các số căn cước được đăng lên là có thực.
Trước đó, trang Twitter này cũng đã đăng tải nhiều tweet ẩn ý như “Tìm ra thông tin của bất cứ ai quá dễ dàng, kể cả đó là quan chức chính phủ hay người nổi tiếng”, hay “Tìm kiếm thông tin cá nhân của người dân cũng chỉ như mua một cây bắp cải thôi”
“Shenfenzheng” trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là “ID cá nhân”. Ở Trung Quốc, cũng giống như các trang mạng xã hội phổ biến khác, Twitter bị chặn hoàn toàn. Việc tiết lộ thông tin cá nhân ở Trung Quốc cũng bị cấm và có thể bị phạt tới 3 năm tù giam.
Hương Thu
Theo Bloomberg
-
Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu
-
Ai hưởng lợi nhất từ khủng hoảng Trung Đông?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 4/7: Trung Quốc giảm giá bán lẻ xăng dầu xuống gần mức trước xung đột
-
Mỹ chuẩn bị cấm nhập khẩu các thiết bị biến tần năng lượng của Trung Quốc
-
Nhập khẩu dầu mỏ của Trung Quốc dự báo khó phục hồi
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

