Lo ngại Trung Quốc, Tổng thống Philippines cảnh báo nguy cơ Biển Đông thành “điểm nóng”
![]() |
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters) |
“Tôi yêu quý Trung Quốc… nhưng chúng ta nên đặt ra câu hỏi rằng, “Liệu có đúng khi một quốc gia tuyên bố chủ quyền với toàn bộ một đại dương”, Tổng thống Duterte phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở Tokyo, Nhật Bản hôm nay 31/5.
“Tôi buồn và bối rối, nhưng không giận dữ, vì tôi không thể làm được gì cả. Tôi chỉ hy vọng Trung Quốc sẽ sớm ký kết bộ quy tắc ứng xử”, ông Duterte nói, đề cập tới Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC) được Trung Quốc và 10 nước ASEAN đàm phán trong nhiều năm qua nhưng vẫn chưa đi đến thống nhất.
“Bộ Quy tắc Ứng xử càng để lâu, Biển Đông càng có nguy cơ trở thành điểm nóng rắc rối”, ông Duterte nói, đồng thời cho biết Pháp, Anh và Mỹ cũng đã đưa ra “những phép thử” tại vùng biển này.
Những tuyên bố trên được cho là lần hiếm hoi Tổng thống Duterte bày tỏ quan ngại về những động thái của Trung Quốc trên Biển Đông. Kể từ khi lên nắm quyền, ông Duterte vẫn tìm cách thu hút đầu tư và thương mại từ Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Hồi tháng 4, Tổng thống Philippines cũng từng cảnh báo Trung Quốc tránh xa một đảo tranh chấp trên Biển Đông, thậm chí để ngỏ khả năng xung đột quân sự nếu Bắc Kinh chiếm hòn đảo này.
“Trung Quốc nói rằng, “Đây là đất của chúng tôi, đây là biển chúng tôi. Bất kỳ ai xâm phạm cũng sẽ phải đương đầu với chúng tôi. Có thể bằng vũ trang”. Đất nước tôi rất nhỏ. Tôi không đủ sức gây chiến với bất kỳ nước nào, chứ không chỉ riêng Trung Quốc”, ông Duterte nói tại diễn đàn Tương lai châu Á.
Tổng thống Duterte cũng bày tỏ quan ngại về cuộc chiến thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, cho rằng cuộc chiến này có thể làm tổn hại tới nền kinh tế toàn cầu.
“Điều đó tạo ra sự bất ổn và căng thẳng”, ông Duterte cho biết.
Theo Dân trí
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Giới lọc dầu Trung Quốc thận trọng trước căng thẳng Iran – Israel
-
Trung Quốc tăng xuất khẩu than do cung vượt cầu
-
Trung Quốc tiến gần đến vai trò cường quốc xuất khẩu năng lượng
-
IEA: Nhu cầu dầu của Trung Quốc có thể đạt đỉnh sớm hơn dự báo
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước