Lính dù Nga có trực thăng đặc biệt
"Để phục vụ lợi ích của các đơn vị chiến đấu thuộc lực lượng biệt động dù, Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng Nga đã đặt trọng tâm vào việc hiện đại hóa các mẫu máy bay trực thăng hiện có và phát triển mẫu máy bay trực thăng mới - một phương tiện chiến đấu trên không với nhiều ưu điểm vượt trội - và đó cũng chính là sự phát triển tiếp nối ý tưởng từ hai mẫu trực thăng chiến đấu tối tân hiện có là Mi-24 và Mi-35M", một nguồn tin cho biết.
![]() |
Trực thăng Mi-35M của Nga |
Nguồn tin còn nói thêm rằng trong tương lai, loại trực thăng mới này sẽ trở thành nền tảng của dòng phương tiện bay cho lực lượng biệt động dù. Đây sẽ là những chiếc trực thăng đặc biệt, trực thăng vận tải, trực thăng điều khiển, trực thăng trinh sát và trực thăng tác chiến điện tử. Theo yêu cầu của binh chủng, tất cả các phương tiện phải hoạt động trong một mạch thông tin và điều khiển thống nhất của lực lượng biệt động dù."
Trước khi mẫu trực thăng mới được sản xất đại trà, lực lượng biệt động dù của Nga đã đề xuất nâng cấp các phương tiện đang hoạt động, chẳng hạn nâng cấp trực thăng Mi-24 lên ngang tầm với Mi-35M, Mi-8/17 lên cấp độ của Mi-8AMTSH-VN (một phiên bản của Mi-8, được tạo ra dựa trên kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu ở Syria), máy bay trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26T sẽ được nâng lên tới cấp độ của Mi-26T2V…
Được biết, hiện nay binh chủng dù của Nga đang thành lập thêm các đơn vị biệt động dù hoạt động trên trực thăng. Lần đầu tiên các đơn vị như vậy đã được biết đến trong đợt tập trận chiến lược Vostok-2018, nơi diễn ra những thử nghiệm đầu tiên của họ. Theo kế hoạch, các đơn vị mới sẽ bao gồm các phi đội trực thăng vận tải và tấn công của riêng mình.
![]() |
![]() |
![]() |
Bá Thủy
RT
-
Việt Nam luôn tri ân sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô và Nga
-
Sống không cần năng lượng của Nga: EU đang tìm kiếm giải pháp thần kỳ
-
"Xốc lại tinh thần" đoàn kết, châu Âu đẩy nhanh gói trừng phạt thứ 17 nhằm vào Nga, tấn công trực diện hạm đội bóng đêm
-
Nga đẩy nhanh tốc độ khoan dầu chưa từng có trong vòng 5 năm qua
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa: DNNN cần ưu tiên trích lập quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ
-
Trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong huy động và sử dụng dòng vốn nội bộ
-
Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030
-
Tăng cường phân cấp, tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước
-
Chuyến thăm 4 nước của Tổng Bí thư tạo thêm động lực và nguồn cảm hứng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới