Lạng Sơn: 11 kẻ buôn "cái chết trắng" nhận án tử

08:53 | 28/11/2019

995 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên 11 án tử và 1 án chung thân đối với các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép hàng nghìn bánh ma túy...

Chiều 27/11, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên án đối với Vi Văn Thế (48 tuổi, ở đường Kim Đồng, khu đô thị Phú Lộc IV, TP Lạng Sơn) và 11 đồng phạm trong đường dây mua bán, vận chuyển hơn 1.700 bánh heroin sang Trung Quốc tiêu thụ.

Trước tính chất cực kỳ nghiêm trọng của vụ việc, TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 11 bị cáo án tử hình, 1 bị cáo án chung thân, đó là các bị cáo: Vi Văn Thế; Quách Thị Xiệp; Vi Văn Sấn; Hoàng Văn Pó; Hoàng Văn Sông; Lộc Văn Ngan; Hoàng Văn Phóng; Hoàng Văn Ỳ; Hoàng Văn Hun; Lăng Văn Thượng; Mã Văn Khánh. Bị cáo Lưu Tuấn Hưng nhận mức án tù chung thân.

lang son 11 ke buon cai chet trang nhan an tu
Vi Văn Thế cùng đồng bọn tại tòa.

Ngoài mức án trên, bị cáo Vi Văn Thế còn nhận hình phạt bổ sung là 500 triệu đồng; Quách Thị Xiệp nhận hình phạt bổ sung 200 triệu đồng; Vi Văn Sấn và Hoàng Văn Sông nhận hình phạt bổ sung, mỗi bị cáo 100 triệu đồng.

Các bị cáo còn bị truy thu số tiền thu lợi bất chính. Trong đó, truy thu bị cáo Hoàng Văn Phóng 420 triệu đồng; truy thu Hoàng Văn Pó 256 triệu đồng; Lộc Văn Ngan 220 triệu đồng…

Theo cáo trạng truy tố, tháng 5/2016, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ đối tượng Vũ Văn Mạnh (30 tuổi, ở Đắk Lắk) khi đang vận chuyển 15 bánh heroin bằng xe máy tại khu vực thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn).

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ 11 đối tượng khác trú tại huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) và tỉnh Đắk Lắk, thu giữ 59 bánh heroin, 175 viên ma túy tổng hợp, gần 3,1 tỷ đồng cùng nhiều đồ vật, tài sản khác.

Qua sự phối hợp với Bộ công an và Ty công an Quảng Tây (Trung Quốc), công an Lạng Sơn làm rõ kẻ cầm đầu và ngày 21/7/2018 đã bắt giữ Vi Văn Thế khi hắn chuẩn bị từ Hà Nội vào Nghệ An để trốn sang Lào.

Vi Văn Thế và các đối tượng trên là những mắt xích trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2018, các bị cáo trên đã thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trên 1.700 bánh heroin với tổng khối lượng hơn 600kg từ Việt Nam sang Trung Quốc để hưởng lợi nhuận.

Trong đường dây này, Vi Văn Thế đóng vai trò chính, đã nhiều lần thực hiện mua bán trót lọt 350 bánh heroin, tổng khối lượng 112kg. Bị cáo Lộc Văn Ngan đã 6 lần thực hiện hành vi mua bán, tổng cộng 124 bánh heroin, tổng khối lượng gần 40,2kg; Quách Thị Xiệp đã 4 lần thực hiện hành vi mua bán, tổng cộng 247 bánh ma túy heroin, tổng khối lượng hơn 79 kg…

Xuân Hinh