Làng nghề làm trống vào vụ Trung thu
Làng Ông Hảo (còn gọi là làng Hảo), xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên từ lâu nổi tiếng với nghề làm đồ chơi Trung thu truyền thống, mà nổi tiếng nhất là những chiếc trống.
![]() |
Làng Ông Hảo là làng nghề nức tiếng về sản phẩm trống Trung thu. Ảnh: VGP/Lã Anh |
Làng Ông Hảo là làng nghề nức tiếng. Trước kia, làng chủ yếu làm trống, vài năm trở lại đây, do nhu cầu thị trường, làng nghề này đã làm thêm một số mặt hàng khác, chủ yếu phục vụ dịp Tết Trung thu như: Đèn ông sao, mặt nạ, đầu sư tử, đèn kéo quân…
Dù làng nghề có tuổi hàng trăm năm nhưng nay cả làng cũng chỉ còn khoảng 15 hộ vẫn còn trụ lại với nghề. Nếu chỉ tính riêng làm trống bỏi thì chỉ còn 5 hộ gia đình theo nghề và cung cấp loại trống này cho thị trường khắp 63 tỉnh, thành phố.
Một số hình ảnh về làng nghề Ông Hảo:
![]() |
Nguyên liệu để làm trống là gỗ mít, nhưng nay người ta chủ yếu dùng gỗ trám, bồ đề hoặc mỡ. |
![]() |
Mặt trống được làm bằng da trâu. Da trâu được cạo lớp phôi thật mỏng rồi phơi khô, sau đó được cắt và tiện theo kích cỡ của trống. |
![]() |
Việc chế tác mỗi chiếc trống phải qua các công đoạn: Móc da, căng da, thử trống, dập ghim.... |
![]() |
Ông Vũ Đắc Dùng (làng Hảo) nghệ nhân làm trống cho biết thân trống sau khi được sơn, phơi, làm kín... được mang đi bưng (làm mặt trống). |
![]() |
Thành phẩm |
![]() |
![]() |
Ngoài làm trống truyền thống, gần đây nghề làm mặt nạ, đầu sư tử bằng giấy bồi xuất hiện ở làng Hảo. |
![]() |
![]() |
Hàng hóa 'phi truyền thống' rất phong phú. |
Báo Chính phủ
-
Bảo đảm chuyển đổi số toàn diện, không để vùng khó khăn bị bỏ lại phía sau
-
Hoàn thiện các dự án luật trình Kỳ họp thứ 10: Bảo đảm tiến độ, rõ người, rõ việc
-
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Phiên toàn thể đầu tiên của Diễn đàn Tuần lễ năng lượng Nga lần thứ 8
-
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil
-
Hình thành Trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia, tạo động lực mới cho an ninh năng lượng