Lâm tặc bỏ chạy, vứt lại 9 cá thể cầy vòi quý hiếm

19:01 | 01/10/2015

870 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Khi bị lực lượng kiểm lâm truy đuổi, các đối tượng đã vứt 9 cá thể cầy vòi quý hiếm, có trọng lượng hơn 20kg rồi bỏ chạy vào rừng sâu.
lam tac bo chay vut lai 9 ca the cay voi quy hiem
Những cá thể cầy quý hiếm.

Vào khoảng 4h30 ngày 30/9, trong khi Tổ tuần tra Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch (đóng tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) - thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng làm nhiệm vụ tuần tra tại km22 đường 20 thì phát hiện hai đối tượng đang mang hai gùi hàng được bọc kín theo hướng trong rừng ra có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 đối tượng liền vứt lại gùi hàng rồi bỏ chạy. Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi nhưng do địa hình hiểm trở nên các đối tượng đã chạy thoát.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng kiểm lâm phát hiện bên trong hai gùi hàng chứa 9 cá thể cầy vòi có trọng lượng 20,9 kg, bao gồm: 5 cá thể cầy vòi mốc (Paguma larvata) và 4 cá thể cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus). Trong đó có 2 cá thể cầy vòi mốc đã bị chết do bị thương.

Sau khi thu giữ hai gùi cá thể cầy nói trên, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã ra Quyết định tạm giữ tang vật, đồng thời, chuyển toàn bộ cá thể cầy vòi còn sống về Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để chăm sóc.

N.Linh

Năng lượng Mới/Tổng hợp