Làm giả sổ đỏ để chiếm đoạt 700 triệu đồng

18:45 | 08/02/2020

184 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nguyễn Xuân Mãi (35 tuổi) cầm sổ đỏ giả đến phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng cho người mua, song bị công chứng viên phát hiện, báo công an.

Mãi bị khởi tố để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết hôm 8/2.

lam gia so do de chiem doat 700 trieu dong
Nguyễn Xuân Mãi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo hồ sơ, tháng 12/2019, Mãi bỏ ra 10 triệu đồng làm một số đỏ giả lấy tên thửa đất 40, tờ bản đồ số 7, xã Điện Hòa, với diện tích 3.085 m2 và đứng tên mình. Sau đó, Mãi chia nhỏ ra rao bán.

Cuối tháng 12/2019, Mãi nhận 350 triệu đồng để bán 500 m2. Đến đầu tháng 1/2020, Mãi nhận 350 triệu đồng tiền cọc của một người khác để bán 680 m2.

Ngày 21/1, Mãi bán một phần miếng đất cho một người mua khác với giá 700 triệu đồng. Anh ta yêu cầu đặt cọc 100 triệu đồng để làm thủ tục chuyển nhượng. Làm việc tại văn phòng công chứng thị xã Điện Bàn, công chứng viên phát hiện đây là sổ giả nên trình báo đến nhà chức trách.

Bị bắt quả tang, anh ta thừa nhận hành vi.

Theo VnExpress