Lạ "chưa từng thấy": Tiểu thương chợ Ninh Hiệp đồng loạt "đóng cửa" áp Tết
![]() |
Toàn bộ các gian hàng khu trung tâm thương mại Sơn Long, khu chợ Ninh Hiệp đóng cửa trưa nay (31/12). |
Thực hiện kế hoạch thực hiện Quyết định 3972 về công tác chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, trưa nay (31/12), Tổng cục quản lý thị trường đã tổ chức kiểm tra 10 điểm kinh doanh trong khu vực trung tâm thương mại Sơn Long, khu chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội.
Khu Ninh Hiệp là một trong các địa bàn, tụ điểm nổi cộm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Hà Nội được Tổng cục quản lý thị trường công khai ngay từ đầu năm 2020.
Đáng chú ý, khi cơ quan quản lý thị trường thực hiện kiểm tra tại một số điểm trong khu chợ này, toàn bộ các cửa hàng kinh doanh còn lại đã mau chóng thu dọn hàng hóa, đóng cửa. Một số tiểu thương vội vàng đi về, một số khác đứng lại thành các nhóm để... "buôn chuyện".
Khi được hỏi vì sao lại "vội vã" đóng cửa, chị T. - một tiểu thương cho biết chị về nhà ăn giỗ. Một số tiểu thương khác lấy lý do về ăn cưới hoặc những lý do đột xuất khác...
Trong khi đó, anh T.A, một tiểu thương trẻ lại thẳng thắn thừa nhận đóng cửa đi về vì sợ bị cơ quan chức năng kiểm tra.
"Mọi người truyền tai nhau về hết chị ạ, một số khác ở lại chờ xem thế nào, vì tầm này gần Tết bán được rất nhiều hàng nên nhiều người cũng tiếc" - anh T.A nói với phóng viên.
Trao đổi với PV, một lãnh đạo cơ quan quản lý thị trường Hà Nội cho biết: Khi đến các khu chợ, trung tâm thương mại để kiểm tra, nhiều tiểu thương tìm mọi cách để trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.
Theo vị này, tinh thần Kế hoạch 3972 của Tổng cục Quản lý thị trường là nói không với các vi phạm. Mỗi địa bàn sẽ làm liên tục trong nhiều ngày và đột xuất quay lại kiểm tra khi cần.
"Chúng tôi muốn để tiểu thương hiểu đúng, hiểu đủ về bản chất của việc kinh doanh để từ đó không vi phạm. Thực tế, sau nhiều lần tiến hành kiểm tra, tuyên truyền, nhiều bà con cũng hiểu ra và chấp hành. Một số biểu hiện rất tích cực như trước đây nhiều người nói tôi là nông dân, chỉ biết buôn bán kiếm lời, không biết gì về hóa đơn chứng từ thì nay cũng đã bắt đầu có đầy đủ giấy tờ" - lãnh đạo QLTT Hà Nội chia sẻ.
Dịp cuối năm, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người dân tăng cao cũng là cơ hội để các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng gian, hàng giả lũng đoạn thị trường, thu lợi bất chính. Cơ quan quản lý thị trường đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ người tiêu dùng.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại tại khu vực chợ Ninh Hiệp trưa nay (31/12):
![]() |
Hàng hóa được phủ kín bạt |
![]() |
Các dãy hãng hóa vốn sầm uất nay đóng cửa đồng loạt |
![]() |
Chỉ lác đác vài người đi lại trong chợ |
![]() |
Một số ít gian hàng che chắn kiểu "thờ ơ" |
![]() |
![]() |
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra tại một gian hàng |
![]() |
Ở những gian hàng khác đóng cửa hàng loạt, tiểu thương ngồi chơi |
![]() |
Để "né" sự kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, sáng ngày 31/12, hàng loạt các tiểu thương chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) dọn hàng, đóng cửa, bỏ về hoặc đứng lại buôn chuyện. |
Theo Dân trí
-
Hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Thách thức trong kỷ nguyên số
-
TP HCM: “Cuộc chiến” với hàng giả
-
Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì về việc quá tải bệnh viện tuyến trung ương?
-
Tin tức kinh tế ngày 16/6: Xử lý hơn 3.100 vụ hàng giả, buôn lậu trong một tháng
-
Ma trận hàng giả: Rủi ro rình rập, thương mại điện tử thành nơi "ẩn nấp"
-
Quy hoạch Côn Đảo đạt giải Đặc biệt Quy hoạch Đô thị quốc gia, mở ra tương lai phát triển bền vững
-
Từ 1/7, doanh nghiệp không có VNeID sẽ không được truy cập hệ thống thuế điện tử
-
Quản lý chất lượng hàng hóa theo ba mức độ rủi ro
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026
-
Giá dầu, giá bạc và sự chuyển động của thị trường trú ẩn