Khoán xe công: Bộ Tài chính đề xuất 3 phương án xử lý xe dôi dư
![]() |
Ảnh minh họa. |
Thời gian gần đây, xung quanh chủ trương khoán xe công, một trong những vấn đề dành được nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội là với những xe chức danh dôi dư sẽ xử lý thế nào. Trước câu hỏi này, trong thông báo phát đi chiều ngày 8/3, Bộ Tài chính đã đưa ra 3 đề xuất xử lý xe công dôi dư. Cụ thể:
Phương án 1: Bán chỉ định cho chức danh đang được trang bị xe (nếu có đề xuất).
Phương án 2: Điều chuyển cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn thiếu xe so với tiêu chuẩn, định mức.
Phương án 3: Bán đấu giá nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
Theo tính toán của Bộ Tài chính, với phương án 1, tổng số xe phục vụ công tác chung giảm khoảng 42% so với số xe tại thời điểm Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg có hiệu lực. Quyết định 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ôtô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Với phương án 2, tổng số xe phục vụ công tác chung giảm khoảng 62% so với số xe tại thời điểm Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg có hiệu lực.
Ngoài ra, trong dự thảo Quyết định mới về quản lý, xử dụng xe công, Bộ Tài chính cũng đề xuất một số thay đổi về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ôtô phục vụ công tác chung.
Theo Bộ Tài chính, thực hiện khoán xe công sẽ giúp tiết kiệm khoảng 3.400 tỷ đồng mỗi năm.
Hà Lê
-
Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030
-
Đại biểu Quốc hội đề nghị không áp thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng
-
P4G 2025: Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi tài chính xanh
-
Doanh nghiệp nhà nước nộp gần 400 nghìn tỷ đồng vào ngân sách năm 2024, đẩy mạnh chuyển đổi số
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 9/6: Dự báo lạc quan của HSBC về thị trường dầu
-
[Infographic] Diễn biến giá vàng tuần qua (2/6 - 8/6)
-
Cần tạo cơ chế cho nhóm doanh nghiệp giữ vai trò then chốt trong nền kinh tế
-
Tin tức kinh tế ngày 7/6: Việt Nam sắp đón thêm hàng chục tỷ USD vốn FDI
-
Nghị quyết 68 và kỳ vọng về một kỷ nguyên bứt phá của doanh nghiệp niêm yết