Khánh thành công trình cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

06:54 | 19/08/2012

3,119 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Công trình cải tạo kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, con kênh ô nhiễm nhất TP HCM vừa được khánh thành chiều ngày 18/8/2012 trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân; Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - Bà Victoria Kwakwa...

Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho biết dự án kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè thành công đã cải thiện đáng kể tình trạng ngập úng, từng bước cải thiện môi trường sống cho 1,2 triệu dân các quận 1, 3, 10, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp.

Từ trái qua: Bí thư Thành Ủy TP HCM Lê Thanh Hải, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Victoria Kwakwa dự lễ khánh thành dự án kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - Bà Victoria Kwakwa hứa sẽ cùng TP HCM chuẩn bị cho giai đoạn 2 dự án kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, kết hợp dự án này với công việc giảm thất thoát nước, đẩy mạnh giao thông xanh và hành lang xe buýt.

Cuối năm 2003, UBND TP HCM đã tổ chức lễ khởi công xây dựng tuyến cống bao, thiết bị tách dòng và miệng xả ngầm, thuộc gói thầu số 7 của dự án vệ sinh môi trường (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè).

Với số vốn hơn 300 triệu USD được Ngân hàng Thế giới tài trợ để xử lý các hạng mục như lắp đặt tuyến cống bao dọc kênh, nạo vét bùn dưới kênh... để nước thải sinh hoạt đổ vào tuyến cống bao và chảy về trạm bơm xử lý.

Dự án hoàn thành mở ra hướng đi mới cho môi trường kênh rạch và mỹ quan thành phố

Đồng thời UBND TP HCM yêu cầu cải tạo và chỉnh trang hai con đường ven kênh là Trường Sa và Hoàng Sa từ Tân Bình đến Bình Thạnh để tạo thành tuyến giao thông ven kênh đẹp và văn minh với số vốn đầu tư là hơn 554 tỷ đồng.

Công trình cải tạo kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè gồm 33 gói thầu bắt đầu từ năm 2003 đến nay với các gói: lắp tuyến cống bao dài gần 9km chạy dọc theo kênh; lắp 70km tuyến cống thoát nước để thu gom nước thải sinh hoạt đổ vào cống bao; xây dựng trạm bơm nước; nạo vét bùn...

Trước đó, UBND TP HCM yêu cầu hoàn thành việc thi công các gói thầu thuộc dự án kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè như: thi công hai bờ kè phải hoàn thành trước ngày 30/4/2012. Công tác nạo vét toàn tuyến kênh phải xong trước ngày 30/5/2012… Bên cạnh đó, TP HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu thiết kế đô thị dọc hai bên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, báo cáo UBND TP HCM trước ngày 30/6/2012.

Nhiêu Lộc - Thị Nghè khi chưa cải tạo

Công trình cải tạo con kênh ô nhiễm nhất TP HCM tạm hoàn thành giai đoạn 1, mở ra một hướng mới cho TP HCM trong việc cải tạo kênh rạch trong thành phố, góp phần làm sạch đẹp các tuyến đường hai bên bờ như mong đợi của người dân.

Nguyễn Hiển