Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Đặt nền móng cho nhiệm kỳ mới
Tham dự Phiên khai mạc có: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Thường vụ-Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI (Ảnh: quochoi.vn) |
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp, thể hiện sự chuẩn bị công phu, tổ chức bài bản, chuyên nghiệp và đặc biệt là sự đồng thuận, tin tưởng cao của cử tri và Nhân dân cả nước.
Cùng với thành công của Đại hội XIV của Đảng và Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, kết quả bầu cử tiếp tục khẳng định niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng thời góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Thay mặt các đại biểu Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới cử tri và Nhân dân cả nước, các thế hệ lãnh đạo, đại biểu Quốc hội tiền nhiệm, đặc biệt là Quốc hội khóa XV đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng với những đổi mới mạnh mẽ trong lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội đã đi trước một bước về thể chế, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng Quốc hội số.
![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. |
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng: kinh tế duy trì tăng trưởng cao, quy mô đạt khoảng 514 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới; tăng trưởng bình quân 5 năm gần đây đạt 6,2%/năm, riêng năm 2025 đạt trên 8%; thu nhập bình quân đầu người vượt 5.000 USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện, vị thế quốc tế không ngừng nâng cao.
Bên cạnh đó, nhiều chủ trương lớn đã được triển khai đồng bộ, như sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh địa giới hành chính, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong vận hành hệ thống chính trị.
Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển giai đoạn tới, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt, Kết luận số 18 của Trung ương về kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng cho bước phát triển đột phá của đất nước.
Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Quốc hội khóa XVI tiếp tục kế thừa, phát huy thành tựu các nhiệm kỳ trước, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và năng lực lập pháp. Các đại biểu cần đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, bảo đảm pháp luật không chỉ “tốt trong văn bản” mà còn “tốt trong cuộc sống”.
![]() |
| Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: VGP |
Tại phiên khai mạc, Quốc hội đã nghe bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm - định hướng chiến lược cho hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới; đồng thời nghe các báo cáo về kết quả bầu cử, xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội, báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.
Theo chương trình, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước - nội dung trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả hoạt động của cả nhiệm kỳ.
Cùng với đó, Quốc hội sẽ thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách; xem xét các kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; đồng thời thông qua 8 luật và nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có chương trình giám sát năm 2027 và các chuyên đề giám sát của Quốc hội.
Nhấn mạnh đất nước đang đứng trước thời điểm có ý nghĩa bước ngoặt lịch sử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trách nhiệm đặt lên vai Quốc hội và mỗi đại biểu là hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Đảng và Nhân dân kỳ vọng các đại biểu tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, xứng đáng với truyền thống 80 năm của Quốc hội Việt Nam.
Huy Tùng
-
Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XVI
-
Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Đặt nền móng cho nhiệm kỳ mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đổi mới tư duy lập pháp, đưa pháp luật vào cuộc sống
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của nhiệm kỳ mới



