Kẻ vượt ngục hai lần đi tù bằng tên giả để giấu thân phận

14:08 | 24/12/2018

363 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nguyễn Đăng Thành sống cùng lúc với hai phụ nữ, bị Công an Quảng Trị phát hiện tung tích sau 23 năm vượt ngục.
Kẻ vượt ngục hai lần đi tù bằng tên giả để giấu thân phận
Ông Thành bị Công an Quảng Trị bắt sau 23 năm trốn truy nã. Ảnh: Công an Quảng Trị

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Quảng Trị) hoàn tất thủ tục và bàn giao Nguyễn Đăng Thành (49 tuổi, trú thành phố Đông Hà, Quảng Trị) cho Trại giam Đăk Trung (tỉnh Đăk Lăk) để tiếp tục thi hành án phạt tù về tội Trộm cắp tài sản.

23 năm trước, Nguyễn Đăng Thành trốn khỏi trại giam khi đang thi hành án 18 tháng tù. Ông ta trốn về TP HCM và khai tên giả, hai lần bị phạt tù do Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Mãn hạn tù, trở về Quảng Trị, Nguyễn Đăng Thành làm công nhân và chung sống với hai phụ nữ khi bị bắt.

Theo VnExpress.net

Phạm nhân vượt ngục ở Khánh Hòa bị bắt
Kẻ 3 lần vượt ngục bằng máy bay trực thăng
Người không chịu rời “địa ngục trần gian”
Vượt ngục 22 năm vẫn không thoát