Israel đấu pháo với Liban

19:00 | 30/12/2013

1,331 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Năm quả đạn pháo bắn đi từ vùng nam Liban về phía Israel hôm 29/12. Ngay lập tức, Israel đã đáp trả bằng 32 quả đạn pháo về phía Liban.

Một binh sĩ Liban kiểm tra vỏ trọng pháo bắn vào vùng biên giới với Israel

Theo đài phát thanh nhà nước Israel, năm quả đạn pháo đã được bắn đi từ phía Liban, nhưng chỉ có một quả rơi xuống lãnh thổ Israel, bốn quả còn lại phát nổ gần biên giới. Một phát ngôn viên quân sự Israel cho hay năm quả đạn pháo do Liban bắn ra có vẻ thuộc loại Katyusha 122 mm do Nga chế tạo, và nhiều phần là do Iran cung cấp.

Ngay lập tức, quân đội Liban cho hay phía Israel bắn 32 quả đạn pháo vào nơi tên lửa được phóng đi ở Liban.

Tin tức sơ khởi cho hay không có ai bị thương tích hay thiệt hại vật chất đáng kể trong các đợt bắn đạn pháo qua lại giữa hai bên do các quả đạn pháo của hai phía đều rơi vào những khu vực không có dân cư.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Moshe Yaalon, cho hay quân đội Israel phản ứng bằng các loạt đạn trọng pháo vào khu vực phóng tên lửa, cảnh cáo rằng nếu việc phóng tên lửa tiếp diễn, phía Israel “sẽ trả đũa mạnh mẽ hơn”. Trong một thông cáo, ông Yaalon khẳng định: “Chúng tôi không dung thứ cho việc Liban bắn vào lãnh thổ Israel (…). Chính phủ và quân đội Liban phải chịu trách nhiệm về những loạt đạn sáng 29/12. Tôi không khuyến cáo thử thách lòng kiên nhẫn và quyết tâm bảo vệ an ninh cho người dân Israel của chúng tôi”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc phong trào Shiite Hezbollah ở Liban, kẻ thù của Israel. Ông tuyên bố: “Hezbollah đã triển khai hàng ngàn quả đạn pháo và tên lửa nhắm vào thường dân. Họ đã phạm gấp đôi tội phạm chiến tranh dưới sự bảo trợ của chính phủ và quân đội Liban – đã nhắm mắt làm ngơ”.

Phát ngôn viên Lực lượng lâm thời Liên Hiệp Quốc tại Liban (Finul) cho biểt vẫn theo dõi sát tình hình tại chỗ, và người chỉ huy lực lượng này là Paolo Serra giữ liên lạc với cả đôi bên.

Căng thẳng đã đột ngột tăng cao tại biên giới Israel – Liban, sau cái chết của một quân nhân Israel hôm 16/12 vì bị một lính Liban sát hại. Ðây là lần đầu tiên kể từ tháng 8/2013 khi vùng biên giới phía bắc của Israel bị pháo kích bằng đạn pháo từ trong lãnh thổ Liban.

Tình hình biên giới hai nước nói chung vẫn yên tĩnh kể từ khi quân đội Israel đối đầu với phe Hezbollah vào mùa hè năm 2006, làm cho trên 1.200 người Liban thiệt mạng chủ yếu là thường dân, và 160 người Israel hầu hết là quân nhân.

Nh.Thạch

AFP