Iran xây dựng trung tâm công nghệ hạt nhân
![]() |
| Một trung tâm hạt nhân của Iran |
Việc khởi công xây dựng một trung tâm công nghệ hạt nhân đã diễn ra tại cơ sở Fordo của Iran, cách thủ đô Tehran 150 km về phía tây nam, với sự có mặt của người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran, Ali Akbar Salehi, theo hãng thông tấn Mehr.
"Đây sẽ là một trung tâm nghiên cứu độc đáo ở Tây Á. Chưa có quốc gia nào trong khu vực đi sâu nghiên cứu về sự phân tách các đồng vị", ông Salah nói tại lễ khởi công trung tâm này.
Trung tâm công nghệ hạt nhân dự kiến sẽ hoàn thành phần đầu tiên vào ngày 8/4/2020, một ngày trước Ngày Công nghệ Hạt nhân Quốc gia của Iran. Phần thứ hai của trung tâm sẽ được hoàn tất vào giữa tháng 5 cùng năm. Trung tâm sẽ được trang bị thiết bị vào mùa thu năm 2020, theo Mehr.
Cơ sở hạt nhân Fordo là một phần quan trọng của chương trình hạt nhân Iran. Một nhà máy làm giàu uranium đã hoạt động ở đây cho đến khi thỏa thuận hạt nhân được ký vào năm 2015 tại Vienna bởi Tehran và nhóm P5+1 (Trung Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Vương quốc Anh, Nga và Đức). Theo các điều khoản của thỏa thuận, cơ sở hạt nhân Fordo sẽ được chuyển đổi thành một trung tâm công nghệ.
Vào tháng 5/2018, Hoa Kỳ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Tehran nhưng tránh đánh vào các cơ sở hạt nhân Bouchehr, Arak và Fordo của Iran. Vào tháng 5/2019, Iran tuyên bố rằng họ đã đình chỉ việc áp dụng một số nghĩa vụ trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 để phản đối Washington. Đặc biệt, Iran đã ngừng giới hạn trữ lượng làm giàu uranium ở mức 300kg. Tehran đe dọa sẽ từ bỏ các nghĩa vụ khác nếu các lệnh trừng phạt không được dỡ bỏ trước ngày 7/9/2019.
Nh.Thạch
RT
-
Xung đột Trung Đông gây thiệt hại như thế nào cho ngành năng lượng?
-
Xung đột Mỹ với Iran đã phơi bày điểm yếu nào của ông Trump?
-
Iran tuyên bố không có cuộc đàm phán nào với Mỹ
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 20/4: Iran gia tăng các biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz
-
Đàm phán Mỹ - Iran có tiến triển nhưng thỏa thuận vẫn còn "xa vời"
-
Từ chính sách thuế xăng dầu đến tư duy quản trị mới
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
