Iran xác nhận tàu hàng bị tấn công bí ẩn ở Biển Đỏ
![]() |
| Tàu hàng Saviz của Iran (Ảnh: Fleet Moon). |
"Vụ nổ xảy ra sáng 6/4 gần bờ biển Djibouti, chỉ gây thiệt hại nhỏ, không có thiệt hại về người. Đây là tàu dân sự neo tại đó để đảm bảo an ninh trước nạn cướp biển", một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết. Người phát ngôn này cho biết thêm, vụ nổ xảy ra khoảng 6h sáng 6/4 và giới chức nước này đang điều tra làm sáng tỏ vụ việc.
Đây là bình luận đầu tiên của Iran sau vụ tấn công bí ẩn nhằm vào tàu hàng lớn Saviz của nước này. Trước đó, truyền thông Iran đưa tin, tàu hàng Saviz của nước này bị tấn công bằng tên lửa hoặc thủy lôi ở Biển Đỏ. Giới chức và truyền thông Mỹ, Ả rập Xê út, Israel cho rằng, tàu hàng này là một căn cứ quân sự ngụy trang hoặc tàu do thám của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và có thể đã bị tấn công bằng tên lửa.
New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết, Israel đã thông báo với Mỹ sau khi thực hiện vụ tấn công. Quan chức cho biết, vụ tấn công lẽ ra thực hiện sớm hơn nhưng đã hoãn lại cho đến khi tàu sân bay Dwight D. Eisenhower của Mỹ di chuyển đến vị trí an toàn. Thời điểm tàu Saviz bị tấn công, tàu sân bay Dwight D. Eisenhower ở cách đó khoảng hơn 300km.
Mỹ đã lên tiếng phủ nhận có liên quan đến vụ tấn công, hiện Israel chưa đưa ra bình luận.
Theo Dân trí
-
Mỹ tăng cường phong tỏa eo biển Hormuz nhằm "bóp nghẹt" xuất khẩu dầu mỏ của Iran
-
Mỹ tăng chuyển nhiên liệu quân sự sang Thái Bình Dương do gián đoạn Hormuz
-
Mỹ chặn bắt ba tàu chở dầu của Iran tại khu vực châu Á
-
Tổng thống Trump: Chưa có "khung thời gian" cho việc chấm dứt xung đột với Iran
-
Xung đột Trung Đông gây thiệt hại như thế nào cho ngành năng lượng?
-
Việt Nam số trong kỷ nguyên mới của dân tộc
-
Thủ tướng: Không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống
-
Toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ hội Đền Hùng
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch 5 năm, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%
