Iran tuyên bố thử tên lửa đạn đạo để tự vệ
![]() |
| Tên lửa đạn đạo tầm trung Shahab-3 của Iran |
"Iran không cần xin phép cường quốc nào trên thế giới để thực thi quyền tự vệ", thông cáo nhấn mạnh.
Trước đó, tên lửa đạn đạo tầm trung Shahab-3 đã được phóng đi từ miền Nam Iran và bay xa khoảng 960 km. Sau đó, đầu đạn rơi xuống một sa mạc cách không xa thủ đô Tehran.. Vụ thử hoàn toàn không đe dọa tới tuyến hàng hải hay lực lượng Mỹ trong khu vực.
Động thái kể trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Nhiều chuyên gia cho rằng, Shahab-3 được Iran phát triển từ nền tảng tên lửa đạn đạo Nodong-1 của Triều Tiên. Trong khi đó, Iran tuyên bố, Shahab-3 có thể mang cả đầu đạn thông thường lẫn hạt nhân và có thể tấn công mục tiêu với độ chính xác cực cao khi sai số chỉ từ 30-50m.
Mỗi quả đạn đạt tầm bắn 1.000-2.000 km tùy phiên bản, có thể mang đầu đạn hạt nhân lên tới 1,2 tấn. Các tầng đẩy và đầu đạn của Shahab-3 được thiết kế tách biệt, gây khó khăn cho quá trình đánh chặn của đối phương.
Được biết, Iran từng thử nghiệm tên lửa Shahab-3 trong giai đoạn 1997-2002.
Bình An
Theo Fars
-
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
-
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
-
Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương


