Indonesia từ chối cho máy bay trinh sát Mỹ tiếp liệu
![]() |
| Máy bay trinh sát P-8 của Hải quân Mỹ (Ảnh: Reuters) |
Reuters dẫn lời 4 quan chức cấp cao giấu tên của Indonesia ngày 20/10 cho biết, giới chức Mỹ đã nhiều lần liên hệ ở cấp cao với bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng ngoại giao Indonesia vào tháng 7 và tháng 8 năm nay để đưa ra đề nghị trên trước khi Tổng thống Joko Widodo chính thức từ chối đề nghị.
Máy bay trinh sát P-8 đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Mỹ nhằm giám sát các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông cũng như các vùng biển khác trong khu vực. P-8 có hệ thống radar hiện đại, camera độ phân giải cao và hệ thống cảm biến âm thanh. Khi mang theo tên lửa, nó có thể phát hiện và tấn công tàu bè và tàu ngầm từ tầm xa. Nó cũng có hệ thống thông tin liên lạc cho phép nó điều khiển máy bay không người lái.
Máy bay này đã làm nhiệm vụ ở Biển Đông ít nhất 6 năm. Gần đây, Mỹ đã sử dụng các căn cứ quân sự ở Singapore, Philippines và Malaysia để thực hiện các chuyến bay giám sát của P-8 ở Biển Đông, Reuters dẫn lời các chuyên gia phân tích quân sự cho biết. Mỹ tăng cường các hoạt động tuần tra của máy bay trinh sát và tàu ngầm, tàu mặt nước ở Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc bị cáo buộc tiếp tục quân sự hóa vùng biển quốc tế mang ý nghĩa chiến lược này.
Indonesia không có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và cũng không muốn đứng về bên nào trong tranh chấp ở vùng biển này. Mặc dù vậy, Indonesia nhiều lần lên tiếng phản đối yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.
Theo Dân trí
-
"Xoay trục" sang Mỹ, Ấn Độ muốn tránh mức thuế quan khổng lồ
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Indonesia - Tâm điểm cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc
-
Mỹ dự định hủy bỏ 13 tỷ USD quỹ dành cho năng lượng xanh
-
Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Bảo vệ quyền báo chí và thúc đẩy chuyển đổi số
-
Quân đội, công an "làm hết mình, chưa hẹn ngày rút quân" giúp dân vùng lũ
-
Tập trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ
-
Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
-
Thủ tướng: Đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất


