IEA dự báo thị trường năng lượng năm 2020
![]() |
![]() |
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và giá nhiên liệu thấp, đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tính chung (fuel supply & power sector) trong năm 2020 sẽ sụt giảm kỷ lục gần 20%, tương đương 400 tỷ USD, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của khoảng 40 triệu người, trong đó 13 triệu liên quan đến dầu khí (bao gồm 5 triệu trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí), 17 triệu trong lĩnh vực điện lực, 6,5 triệu khai thác than và 3 triệu liên quan đến nhiên liệu sinh học. Đầu tư vào lĩnh vực dầu khí giảm mạnh mẽ nhất 30% so với năm 2019 có thể dẫn đến sa thải khoảng 1,2 triệu việc làm (upstream), trong khi đầu tư vào lĩnh vực điện lực chỉ giảm 10%.
![]() |
Giá khí sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp 1-1,5 USD/MBtu trong tháng 7, dự báo phục hồi lên mức gần 4 USD/MBtu vào cuối năm 2020.
![]() |
IEA dự báo nhu cầu khí đốt toàn cầu năm 2020 sẽ giảm 4%, tương đương 150 tỷ m3, giảm mạnh nhất tại châu Âu, Bắc Mỹ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu tiêu thụ điện sản xuất, dịch vụ giảm kéo theo nhu cầu tiêu thụ khí phát điện giảm mạnh.
![]() |
Dự báo đến năm 2023, Trung Quốc sẽ vượt qua Nhật Bản trở thành nước nhập khẩu LNG số 1 thế giới, Mỹ vượt Qatar trở thành nước sản xuất LNG số 2 thế giới. Đến năm 2025, Mỹ chính thức vượt Úc trở thành nước sản xuất LNG số 1 thế giới, Nga sẽ vẫn giữ nguyên vị trí thứ 4.
![]() |
Viễn Đông
-
UNCLOS 1982 - "Xương sống" để Việt Nam ban hành chính sách và hệ thống pháp luật về biển
-
Đảm bảo tính khả thi của các quy định trong dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân
-
Thống nhất thuế suất ưu đãi 10% đối với tất cả các loại hình báo chí
-
Quốc hội xem xét rút ngắn nhiệm kỳ, ấn định ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
-
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế