Hưng Yên: Thản nhiên đi trộm cắp sau khi giết 2 người

15:32 | 07/09/2018

1,032 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 7/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, sau khi sát hại vợ chồng anh Đặng Văn Trường (41 tuổi) và  chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi) vào rạng sáng 17/8, Đinh Công Tráng tiếp tục gây ra vụ trộm tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên.
sau khi giet nguoi hung thu lai than nhien di an tromHải Dương: Mất mạng vì can đánh nhau
sau khi giet nguoi hung thu lai than nhien di an tromBộ Công an gửi thư khen lực lượng phá vụ trọng án ở Hưng Yên
sau khi giet nguoi hung thu lai than nhien di an tromHưng Yên: Hai vợ chồng tử vong với nhiều vết thương trên người

Như đã đưa tin, rạng sáng 17/8, phát hiện cửa ngách nhà anh Trường không khóa, Tráng trèo qua cổng rồi đi qua cửa ngách vào phòng ngủ của vợ chồng gia chủ. Đang với tay lấy chiếc điện thoại sạc ở đầu giường thì chị Hoa (vợ anh Trường) tỉnh giấc, bắt quả tang, Tráng lập tức rút dao đâm chết vợ chồng gia chủ rồi tẩu thoát.

sau khi giet nguoi hung thu lai than nhien di an trom
Đinh Công Tráng tại cơ quan công an.

Đêm 17 rạng sáng 18/8, Tráng giả làm người nhà đi chăm bệnh nhân để mò vào bệnh viện chờ cơ hội trộm cắp tài sản. Thấy một phụ nữ ở khoa sản ngủ quên, Tráng lấy trộm chiếc túi xách có 2 điện thoại di động và 80 triệu đồng của người này.

Sợ bị công an điều tra vụ giết người nên Tráng trốn về Hà Nội. Tại đây, anh ta nhờ người yêu cũ thuê phòng trọ giúp song không được nên vào một quán bar ở quận Hai Bà Trưng.

Sau một ngày đêm ở Hà Nội, Tráng về Hải Dương tìm gặp bạn nghiện cũ và cùng nhau đi "đập đá". Tiêu hết 80 triệu đồng tiền trộm cắp sau 3 ngày ăn chơi, Tráng về nhà ở thành phố Hưng Yên.

sau khi giet nguoi hung thu lai than nhien di an trom
Căn nhà của nạn nhân bị Tráng sát hại.

Qua nhiều ngày bị thẩm vấn, sáng 3/9, Tráng khai do không có tiền mua ma túy nên thường lang thang tìm nhà nào không khóa cửa để đột nhập trộm cắp tài sản. Tráng luôn "thủ" con dao bên mình, phòng khi bị bắt sẽ chống trả.

Khám xét nhà Tráng, cảnh sát thu giữ một con dao bầu nghi là hung khí gây án. Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cho thấy, trên con dao có ADN của nạn nhân bị sát hại.

Đăng Khoa