Hội CCB Việt Nam “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

16:42 | 28/07/2020

1,161 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Vừa qua, tại TP Cần Thơ, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 4 năm (2016-2020) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.    
hoi ccb viet nam day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minhHội CCB Tập đoàn tri ân người có công tỉnh Phú Thọ
hoi ccb viet nam day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minhHội CCB Tập đoàn tri ân các thương binh, gia đình liệt sĩ Cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam
hoi ccb viet nam day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minhHội CCB Tập đoàn tri ân người có công tỉnh Thái Bình và Bắc Ninh
hoi ccb viet nam day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minhGặp mặt, tri ân thân nhân gia đình liệt sĩ Cơ quan Tập đoàn

Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng đại diện lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, Cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam; Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo, đại diện tập thể, cá nhân tiêu biểu các tỉnh, thành Hội từ Đà Nẵng trở vào và Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

hoi ccb viet nam day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh
Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Song Phi trao Bằng khen cho tập thể Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
hoi ccb viet nam day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh
Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Song Phi trao Bằng khen cho các tập thể có thành xuất sắc trong “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trong 4 năm qua, với bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và tình cảm thiêng liêng đối với Bác kính yêu, CCB cả nước đã thể hiện vai trò trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện và vận động nhân dân ủng hộ việc làm tốt, việc làm đúng; kiên quyết đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Nhiều tỉnh, thành Hội đã xác định được những vấn đề nổi cộm, phức tạp ở địa phương và nhiệm vụ trọng tâm của Hội để phối hợp, tham gia giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp trên địa bàn. Quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tốt trong tất cả các hoạt động của Hội: Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế; “Đền ơn đáp nghĩa”... Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Hội CCB Khối 487 có phong trào đổi mới phương pháp tác phong công tác và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, nhiều cán bộ, hội viên đã nêu gương sáng về tinh thần trách nhiệm với nhân dân; nhiệt tình, hăng hái tham gia đóng góp công sức, trí tuệ và tiền của để cùng cả nước phòng chống dịch.

hoi ccb viet nam day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội, các cơ quan chức năng đã tích cực chủ động trong tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trung tướng Nguyễn Song Phi ghi nhận và biểu dương nhiều tỉnh, thành Hội và hội viên có cách làm hay, sáng tạo và nhiều mô hình, điển hình tốt, có sự lan tỏa sâu rộng tạo sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 giai đoạn 2016-2020.

Tiếp đó, ngày 16/7, Trung ương Hội CCB Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức hội nghị Sơ kết 2 năm (2018-2020) chương trình phối hợp số 02 về thực hiện cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”.

Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam và đồng chí Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ; đại diện các Ban cơ quan Trung ương Hội CCB; đại diện Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo 33 tỉnh, thành Hội từ Đà Nẵng trở vào và Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Trong 2 năm qua, thực hiện Chương trình phối hợp, các cấp Hội, cán bộ, hội viên CCB nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông. Đến nay hầu hết các tỉnh, thành Hội bước đầu thu được kết quả tích cực và đã có nhiều mô hình tiêu biểu, như: “Tổ tự quản”, “Đội cứu nạn an toàn giao thông”, “Đoạn đường CCB tự quản”, “Khu phố an toàn giao thông”, “Đoạn đường an toàn, văn hóa, xanh, sạch đẹp”... 100% cán bộ, hội viên ký cam kết không vi phạm quy định về nồng độ cồn khi lái xe, không phóng nhanh, vượt ẩu, không đi vào đường cấm, không vượt đèn đỏ, không chở quá số người quy định...

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Song Phi đánh giá cao Hội CCB cấp cơ sở đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng phường, xã tham gia hoạt động bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn, xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến. Trung tướng Nguyễn Song Phi cũng yêu cầu các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt các nội dung: Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, pháp luật Nhà nước về trật tự ATGT, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, nhất là Nghị định 100/2019 của Chính phủ; vận động CCB và nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ cơ sở hạ tầng giao thông.

Dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen cho 17 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2018-2020.

Phương Nghi

DMCA.com Protection Status