Hoạt động M&A ngành dầu khí Mỹ tăng đột biến
![]() |
| Exxon Mobil là tập đoàn tích cực nhất, chi tổng cộng 84,5 tỷ USD cho thâu tóm. (Ảnh: AFP) |
Sau nhiều năm ưu tiên chia cổ tức cho cổ đông, làn sóng M&A này cho thấy chiến lược của doanh nghiệp đang thay đổi: Thay vì ngồi yên, họ bắt đầu tập trung vào mở rộng và củng cố vị thế trong ngành.
Xu hướng hợp nhất được thúc đẩy bởi loạt thương vụ lớn, dẫn đầu là Exxon Mobil, Diamondback Energy và ConocoPhillips.
“Các công ty dư dả tiền mặt đang chọn cách gia tăng hiệu quả thông qua quy mô”, ông Bruce On, đối tác bộ phận chiến lược và giao dịch năng lượng tại EY, nhận định.
“Đây là một cuộc rà soát toàn diện: Từ quy trình, công cụ, nhân sự cho đến cách vận hành”, ông nói thêm.
Các con số nổi bật
Tổng chi của M&A năm 2024 đạt 206,6 tỷ USD, tăng vọt so với 47,9 tỷ USD của 2023.
Chi trả cổ tức và mua lại cổ phiếu giảm 25%, còn 29,2 tỷ USD.
Đầu tư cho thăm dò và phát triển giảm nhẹ 7%, xuống 85,5 tỷ USD.
Lợi nhuận toàn ngành giảm 10%, còn 74,8 tỷ USD - chưa bằng một nửa so với kỷ lục 2022, chủ yếu do giá dầu khí thấp.
Exxon Mobil là tập đoàn tích cực nhất, chi tổng cộng 84,5 tỷ USD cho thâu tóm. Đáng chú ý nhất là thương vụ mua lại Pioneer Natural Resources trị giá 60 tỷ USD, hoàn tất vào tháng 5/2024.
Nh.Thạch
AFP
-
Làn sóng đầu tư mới có đưa dầu mỏ Venezuela trở lại thời hoàng kim?
-
Iran tìm kiếm giải pháp ngoại giao sau tuyên bố của ông Trump
-
Trao quyền đi đôi với giám sát: Động lực thể chế để doanh nghiệp vươn tầm
-
Mỹ - Iran tăng tốc ngoại giao tại New York, hé lộ cơ hội tháo gỡ bế tắc?
-
"Phép thử" mới trong quan hệ Mỹ - Ấn
-
Khơi thông dòng vốn xanh cho chuyển dịch năng lượng
-
Vì sao giá cổ phiếu ngành lọc dầu thế giới tăng mạnh?
-
Canada xóa bỏ thuế chống bán phá giá kéo dài 11 năm với Trung Quốc
-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, E10 RON95 vượt mốc 27.000 đồng/lít
-
Thị trường carbon cần sản phẩm đầu vào để hình thành và vận hành

