Hạt giống do Trung Quốc gieo đã nảy mầm trên Mặt trăng

18:54 | 17/01/2019

460 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Các hạt giống cây vải do phi thuyền Hằng Nga 4 của Trung Quốc mang lên Mặt trăng đã nảy mầm. Đây là lần đầu tiên có cây được trồng trên Mặt trăng, theo nguồn tin từ giới chức Trung Quốc.

Theo CNN, các nhà khoa học Trung Quốc ngày 15/1 công bố tin trên, đồng thời cung cấp các hình ảnh chụp được, cho thấy hạt giống nảy mầm bé nhỏ trong chậu cây đặt bên trong phi thuyền Hằng Nga 4.

hat giong do trung quoc gieo da nay ma m tren ma t trang
Hạt giống cây vải trổ mầm trên Mặt trăng

Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên có phi thuyền đáp xuống khu vực tối của Mặt trăng ngày 3/1/2019, khi chiếc xe thăm dò tự hành, có tên Yutu 2 (Ngọc Thố 2), hạ cánh an toàn.

Chuyến bay này có tên là Chang’e 4 (Hằng Nga 4), nhằm thực hiện một số công tác, gồm cả việc thử nghiệm sóng dò không gian đầu tiên cũng như tìm hiểu xem có nước ở hai cực của Mặt trăng hay không.

Một nhiệm vụ khác sẽ là thí nghiệm xem có thể trồng cây trong môi trường có hấp lực thấp hay không.

Hệ thống cài đặt sẵn bắt đầu tưới cho các hạt giống này sau khi chiếc xe Ngọc Thố 2 đáp xuống, và chỉ chưa đầy một tuần sau đó, người ta thấy mầm xanh bắt đầu nhú ra.

Tuy con người trước đây từng trồng cây trong không gian, nhưng đây là lần đầu tiên có việc trồng cây trên Mặt trăng.

hat giong do trung quoc gieo da nay ma m tren ma t trang
Xe thăm dò tự hành Ngọc Thố 2 của Trung Quốc trên Mặt trăng

H.Phan

CNN