Hàn Quốc khởi động chương trình đóng tàu đổ bộ hạng nặng
![]() |
Tàu đổ bộ tấn công mang trực thăng lớp Dokdo |
Văn phòng báo chí của hãng chế tạo Hyundai Heavy Industries cho biết, Hải quân Hàn Quốc đã đề nghị hãng này phát triển thế hệ tàu hỗ trợ đổ bộ hạng nặng mới.
Tàu đổ bộ mới phải có thiết kế đủ diện tích mặt boong và lượng choán nước, để các chiến đấu cơ có thể cất và hạ cánh thẳng đứng, tương tự như tàu sân bay hạng nhẹ.
Theo đó, chương trình đóng tàu đổ bộ tương lai của Hàn Quốc mang tên LPX-II sẽ được phát triển và hoàn thiện dựa trên nền tảng của tàu hỗ trợ đổ bộ LPX-I (lớp Dokdo).
Để đáp ứng yêu cầu của Hải quân Hàn Quốc, tàu đổ bộ tương lai sẽ có lượng choán nước tối thiểu là 30.000 tấn.
Hải quân Hàn Quốc hiện đã chi 22 triệu USD trong năm tài khóa 2020 cho chương trình phát triển LPX-II. Lực lượng này kỳ vọng sẽ nhận được chiếc LPX-II đầu tiên vào cuối thập kỷ tới, đáp ứng việc triển khai cho các đơn vị máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35B Lightning II.
Hải quân Hàn Quốc cũng đang xem xét khả năng triển khai các máy bay F-35B trên tàu đổ bộ hạng nặng 6112 Marado. Đây là tàu đổ bộ thứ 2 thuộc lớp Dokdo, dự kiến được biên chế trong năm 2020.
Do những yêu cầu về kĩ thuật, chi phí vận hành và bảo trì đắt đỏ, không có nhiều quốc gia trên thế giới đủ khả năng duy trì hoạt động của các tàu sân bay.
Bình An
DefenseNews
-
Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ đầu tư vào đường ống dẫn khí nghìn tỷ USD của Hoa Kỳ?
-
Bản tin Năng lượng xanh: Hàn Quốc có kế hoạch xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân lớn mới, nhiều năng lượng tái tạo hơn trong hỗn hợp năng lượng
-
Hàn Quốc sẽ sử dụng LNG nhập khẩu từ Hoa Kỳ như một con bài mặc cả
-
Đánh giá về những phát hiện khí đốt ngoài khơi của Hàn Quốc
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025