Hàn Quốc chuẩn bị điều tàu chiến tới eo biển Hormuz
![]() |
| Tàu khu trục Gangwon Ham của Hàn Quốc |
Hải quân Hàn Quốc hiện đang tham gia vào các hoạt động phòng chống cướp biển trên vùng biển thuộc Somalia, rất gần với eo biển Hormuz. Kể từ năm 2009 tới nay, tàu chiến của Hàn Quốc đã thực hiện nhiệm vụ hộ tống hàng trăm tàu chở hàng của nước này cũng như của nhiều nước trên thế giới, di chuyển qua khu vực an toàn.
Phía Hàn Quốc vẫn chưa chính thức xác nhận kế hoạch kể trên. Song, tờ báo Maekyung của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin cấp cao cho biết, Seoul đã quyết định cử đơn vị chống cướp biển đang hoạt động ở vùng biển ngoài khơi Somalia, có thể cùng với máy bay trực thăng tới eo biển Hormuz.
Trước đó, lực lượng Hàn Quốc từng nhiều lần tham gia vào các chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu.
Căng thẳng giữa Iran và phương Tây tiếp tục leo thang sau khi một tàu chở dầu Iran đã bị Hải quân Anh bắt giữ ở eo biển Gibraltar với cáo buộc có ý định vận chuyển dầu tới Syria.
Sau đó, tàu chở dầu Stena Impero của Anh đã bị Iran bắt giữ như một động thái trả đũa, buộc Anh và nhiều quốc gia khác phải tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực này.
Anh mới đây đã công bố kế hoạch thành lập một "lực lượng bảo vệ trên biển" của châu Âu với mục đích đảm bảo quyền tự do đi lại của các tàu dân sự ở vùng Vịnh.
Bình An
Reuters
-
Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz tăng nhẹ
-
Giá xăng dầu giảm nhẹ trước kỳ nghỉ lễ, diesel vẫn ở mức cao
-
Mỹ và đồng minh Trung Đông xoay chuyển thế cờ dầu mỏ với Iran như thế nào?
-
Thị trường dầu mỏ: Nguồn cung gián đoạn, dư địa tăng giá mở rộng
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 25/8: Iran thông qua điều khoản thu phí hàng hải tại eo biển Hormuz
-
Việt Nam - Hàn Quốc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng
-
Sớm hoàn thiện Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất
-
Chủ tịch Quốc hội: Đã có quyết sách, không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi
-
Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị: Mở cơ chế mới phát triển hạ tầng năng lượng
-
Tạo hành lang pháp lý cho xuất bản trong kỷ nguyên số

