Hai mẹ con cùng bị tạt axít

14:22 | 06/11/2014

1,391 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM vừa tiếp nhận hai trường hợp bỏng nặng do bị tạt axít.

Nạn nhân là chị Đỗ Thị Xuân Hiếu (SN 1982) và con gái Đỗ Thị Kim Hoa (sinh năm 1997) ngụ Bình Dương, đều làm công nhân.

Khoảng 5 giờ chiều ngày 5/11, khi đang trên đường đi làm về hai mẹ con bất ngờ bị một đối tượng tạt axít. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm tạt axít là bạn trai cũ của cô con gái.

Một nạn nhân bỏng do bị tạt axít (ảnh minh họa)

Ngày 6/11, theo BS CK2 Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng – Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy, hai nạn nhân được chuyển từ Bệnh viện Quân Đoàn 4 (tỉnh Bình Dương) đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào 19h ngày 5/11. Trong đó, chị Hiếu bị bỏng độ 2 – 3 khoảng 15% diện tích cơ thể, Hoa bị bỏng 8% diện tích cơ thể, tập trung chủ yếu ở vùng mặt, cổ, thân trước, lưng và rải rác tay chân.

Các bác sĩ đã rửa sạch hóa chất, giảm đau, bù nước và điện giải, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến vết thương các nạn nhân. Hiện tình trạng các nạn nhân đã tương đối ổn định, sinh hoạt, ăn uống bình thường mặc dù tâm lý vẫn không tránh khỏi sốc do tai nạn bất ngờ.

BS Đạo cho biết: Đối với bệnh nhân Hoa do vết thương nhẹ hơn nên các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để hạn chế những sẹo xấu cho nạn nhân, còn người mẹ thì do bị những vết bỏng nặng ở lưng, thân trước và cổ, có nguy cơ để lại sẹo co rút. Các bác sĩ sẽ cắt bỏ hoại tử sớm và ghép da sớm để hạn chế những di chứng này.

Từ đầu năm đến nay, khoa Bỏng – Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 6 trường hợp nạn nhân bỏng do bị tạt axít, không có trường hợp nào tử vong nhưng các ca bỏng axít thường để lại di chứng nặng nề về mặt thẩm mỹ với các sẹo co rút và sẹo phì đại do độ bỏng sâu. Các đối tượng thường sử dụng loại axít từ các bình điện của xe gắn máy.

Bác sĩ Đạo khuyến cáo: Khi bị tạt axít nên sơ cứu bằng cách dùng nước sạch hoặc nước muối đổ lên vết bỏng càng nhiều càng tốt. Việc này vừa làm trôi đi bớt hóa chất vừa giúp giảm đau, giảm phù nề cho nạn nhân. Sau đó, nhanh chóng đưa nạn nhân đến các cơ sở y tế để được điều trị.

Mai Phương