Hà Nội: Xử lý nghiêm công chức đi lễ chùa trong giờ làm
Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật công vụ, đảm bảo giờ làm việc nghiêm túc, các giao dịch hành chính, dân sự của nhân dân tại cơ quan công quyền hoạt động bình thường.

Hà Nội cấm sử dụng xe công đi lễ chùa và đi trong giờ hành chính- ảnh IT.
Sở Nội vụ phải thường xuyên tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Thực hiện kỷ cương hành chính, đảm bảo giải quyết các giao dịch hành chính, dân sự của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp được thông suốt.
Năm nào cũng vậy, sau mỗi dịp Tết Nguyên đán là người đứng đầu thành phố Hà Nội lại ban hành văn bản đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của năm và thực hiện năm kỷ cương hành chính sau kỳ nghỉ Tết. Nhưng thực tế cho thấy, việc bỏ nhiệm vụ nơi công sở để đi lễ hội xảy ra rất phổ biến, đặc biệt là trong các cơ quan Nhà nước. Không chỉ dùng xe công, mà còn “ăn cắp” cả giờ hành chính để đi lễ hội, đền chùa. Chẳng khó để thấy một chiếc xe biển xanh và công nhân, viên chức trong giờ hành chính ở lễ hội chùa Hương, đền Trần, đền Bà Chúa Kho...
Thiên Minh
-
Tư nhân được tham gia vị trí lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước
-
TP HCM: Tiếp tục tuyển dụng viên chức y tế và giáo viên trong giai đoạn sắp xếp
-
Quảng Ngãi: Sắp xếp nhà ở và hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng cho các cán bộ sau khi sáp nhập
-
Quy định mới về chế độ cho cán bộ, công chức khi sắp xếp tổ chức bộ máy
-
Xin chữ đầu năm: Nâng tầm giá trị tinh thần của người Việt
-
Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai ở miền Trung
-
Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Bảo vệ quyền báo chí và thúc đẩy chuyển đổi số
-
Quân đội, công an "làm hết mình, chưa hẹn ngày rút quân" giúp dân vùng lũ
-
Tập trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ
-
Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

