Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm trộm cắp tài sản có hàng "nóng"

09:38 | 07/08/2018

702 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản, tàng trữ nhiều vũ khí "nóng"...
ha noi triet pha o nhom trom cap tai san co hang nongThanh niên "8X" đột nhập vào nhà hàng xóm trộm nhẫn kim cương
ha noi triet pha o nhom trom cap tai san co hang nongVờ xin làm lái xe container rồi trộm 23 tấn hạt điều
ha noi triet pha o nhom trom cap tai san co hang nongGiả khách dự tiệc cưới, trộm túi đựng vàng của cô dâu

Thời gian gần đây, trên địa bàn các huyện Quốc Oai, Chương Mỹ (Hà Nội) và Lương Sơn (Hòa Bình) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy.

Điển hình là vụ ông Nguyễn Văn Tiến bị mất xe máy hiệu Honda Wave mang biển kiểm soát 29V7-340.** tại khu vực cánh đồng Chằm (thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch, Quốc Oai) ngày 31/3; hay như vụ một người dân ở thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ) bị mất xe Wave màu xanh bạc dựng trước cửa nhà hôm 14/7…

ha noi triet pha o nhom trom cap tai san co hang nong
Nguyễn Văn Phước và địa điểm chuyên tiêu thụ tài sản do y cầm đầu (Ảnh ANTD)

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của các bị hại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Cảnh sát xác định, điểm chung của các vụ án là kẻ gian lợi dụng sơ hở trong việc bảo quản tài sản như xe dựng ngoài đường, vỉa hè, nơi công cộng hay ở cánh đồng và thậm chí ngay chính trong sân nhà để trộm cắp.

Quá trình đấu tranh, Công an huyện Quốc Oai xác định Nguyễn Văn Phước (30 tuổi, ở thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, có tàng trữ súng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng và người dân để tẩu thoát khi bị truy bắt.

Hằng ngày, trong nhà Phước luôn có một nhóm đối tượng trộm cắp xe máy ở huyện Chương Mỹ tụ tập. Các đối tượng là Phạm Văn Sơn; Đỗ Đức Hùng (32 tuổi, ở thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai); Cấn Văn Quyền (31 tuổi, ở khu Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai), Phùng Xuân Tư (29 tuổi), Nguyễn Đức Trưởng (31 tuổi) và Trịnh Bá Nhuận (30 tuổi, cùng ở xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ). Toàn bộ xe máy do các đối tượng trộm cắp đều mang bán cho Phước.

ha noi triet pha o nhom trom cap tai san co hang nong
Vũ khí thu được tại nhà Phước.

Từ kết quả điều tra, Ban Chuyên án Công an huyện Quốc Oai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội, Công an huyện Chương Mỹ, Công an huyện Lương Sơn phá án.

Ngày 17/7, Ban Chuyên án bắt khẩn cấp Phạm Văn Sơn, Đỗ Đức Hùng, Cấn Văn Quyền và ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Phước.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện Quốc Oai, Chương Mỹ và huyện Lương Sơn.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phước, cảnh sát thu giữ 2 xe máy, 3 khẩu súng tự chế, 8 viên đạn ghém đã nhồi thuốc nổ, 2 khoá số 8 và nhiều giấy tờ, tài liệu, nhiều hộp linh kiện, phụ tùng xe máy.

Cùng phối hợp điều tra, Công an huyện Chương Mỹ làm rõ và tạm giam 3 nghi can trong ổ nhóm này, gồm: Phùng Xuân Tư, Nguyễn Đức Trưởng và Trịnh Bá Nhuận về hành vi trộm cắp tài sản.

Xuân Hinh