Thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội; siết chặt quản lý, giám sát việc đi lại của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân theo quy định phòng, chống dịch Covid-19 ngay từ gia đình, ngõ, phố, thôn, xóm, khu chung cư, cơ quan, đơn vị..., lực lượng chức năng của Hà Nội tiếp tục kiểm soát tại nhiều chốt trên địa bàn các phường, quận.
 |
Kiểm soát người ra vào tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình |
 |
100% người dân ra vào nơi cư trú đều phải xuất trình giấy đi đường, CCCD, Thẻ vào chợ |
 |
Qua ghi nhận cũng không ít trường hợp không có lý do chính đáng khi ra vào khu vực chốt. Lực lượng chức năng phải tuyên truyền, nhắc nhở |
 |
Anh Đỗ Thanh Bình, 1 thành viên trong tại chốt cơ động phường Vĩnh Phúc cho biết, bên cạnh việc tuân thủ chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị 17 thì vẫn còn nhiều người dân ý thức vẫn chưa tốt khi ra đường không có lý do chính đáng như quên Thẻ đi chợ, giấy đi đường... Dù vất vả nhưng anh em trong tổ luôn bình tĩnh tuyên truyền cho mọi người hiểu, tôi rất mong mọi người vì việc chung phối hợp cùng chính quyền nhằm đẩy lùi đại dịch. |
 |
Tại phường Liễu Giai (Ba Đình) các điểm chốt tăng cường lực lượng gồm Công an phường, Công an quận, CSGT, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, nhân viên y tế và cán bộ địa bàn |
 |
Theo đó, tất cả người dân khi di chuyển qua khu vực chốt sẽ phải có giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận đi làm có đóng dấu của cơ quan, đơn vị. |
 |
Tại các chốt kiểm soát người dân ra đường, các lực lượng CSGT, CSTT, công an phường, công an quận, dân quân tự vệ, cán bộ y tế làm việc hết công suất để kiểm tra. |
 |
Chốt cơ động tại phường Yên Phụ xử phạt hành chính nhiều trường hợp ra đường không rõ lý do |
 |
Tại khu vực phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, công tác kiểm soát người đi lại được thực hiện chặt chẽ |
 |
Lập hàng rào bảo vệ quanh khu vực Hồ Gươm |
Tính từ thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị 17 (6h ngày 24/7) đến nay, cơ quan chức năng xử phạt hơn 11 tỉ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Trong đó, 100 trường hợp bị xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng; 5 cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh; 948 trường hợp bị xử phạt với các hành vi vi phạm khác liên quan phòng, chống dịch Covid-19 (không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người nơi công cộng; ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách...). |
M.C