Hà Nội sẽ lập thêm khu cách ly tập trung
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tối 28/2, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh thành phố đang tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm rất cao, là giai đoạn "dễ bị tổn thương nhất".
Hiện thành phố có trên 22.000 người Hàn Quốc, 9.000 người Nhật và hơn 2.000 người Trung Quốc sinh sống. 55 quốc gia và vùng lãnh thổ phát hiện Covid-19 đều có công dân sinh sống ở đây. Ba ngày qua, Hà Nội tiếp nhận hơn 2.700 người từ Hàn Quốc về sân bay Nội Bài.
![]() |
| Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong cuộc họp tối 28/2. Ảnh: Tất Định |
Đối phó với tình hình trên, ông Chung nói sẽ lập thêm khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến vào cuối tuần này, tuy nhiên chưa đề cập địa điểm cụ thể. Các quận, huyện phải chuẩn bị cơ sở vật chất cho "tình huống xấu nhất", ví dụ mỗi lớp học có một nhiệt kế điện tử, xà phòng, nước rửa tay. Toàn bộ trường học được vệ sinh, khử khuẩn lần thứ sáu.
"Một tuần nữa, không có trường hợp nào phát bệnh, lúc đó chúng ta sẽ yên tâm bước một", ông Chung nói.
Phó chủ tịch UBND thành phố, ông Ngô Văn Quý thông tin, hiện Hà Nội đã cách ly tập trung 1.894 trường hợp, tối nay có thêm 400-500 trường hợp nữa. Những người cách ly tại nơi cư trú chưa qua 14 ngày sẽ phải thực hiện nghiêm, "chứ không phải chỉ theo dõi".
Hiện những người về từ Hàn Quốc được cách ly tập trung tại Trường quân sự Sơn Tây, Trung đoàn pháo binh 58, B59 Xuân Mai (Bộ Tư lệnh thủ đô) và Bệnh viện Công an thành phố. Trong đó 12 người bị ho, được lấy mẫu bệnh phẩm và chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Đông Anh.
![]() |
| Khu cách ly tập trung ở Trường quân sự Sơn Tây, Hà Nội. Ảnh: Võ Hải |
Theo báo cáo của các quận, huyện, thị xã, hiện số người đến hoặc đi qua Hàn Quốc nhập cảnh vào Hà Nội trong 14 ngày còn đang ở cộng đồng là 2.023. Trong đó đi từ thành phố Daegu là 33 (21 người Việt và 11 người Hàn), từ khu vực Bắc Gyeongsang là 19 người (11 người Việt và 8 người Hàn).
Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019, đến hôm nay xuất hiện ở 57 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 83.000 ca nhiễm, hơn 2.800 ca tử vong và hơn 36.000 người khỏi bệnh. Iran ghi nhận 34 ca tử vong, nhiều thứ hai thế giới sau Trung Quốc.
Hàn Quốc ghi nhận gần 2.400 người nhiễm nCoV và 13 ca tử vong tính đến chiều nay. Các ca lây nhiễm tập trung ở Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.
-
Khởi công tổ hợp khách sạn và văn phòng cao cấp do Masterise Group phát triển tại Đông Anh (Hà Nội)
-
Hà Nội: IoT trở thành “xương sống” điều hành đô thị thông minh
-
Hà Nội: Công nghệ năng lượng vào danh mục chiến lược ưu tiên giai đoạn 2026-2035
-
Hà Nội yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu, không để đứt gãy chuỗi cung ứng
-
Hà Nội đẩy nhanh các dự án hạ tầng lớn trong năm 2026
-
Ông Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
-
Bộ Công Thương bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo các dự án năng lượng trọng điểm
-
Thủ tướng làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và khảo sát địa điểm xây dựng kho dầu chiến lược
-
BSR vận hành an toàn, ổn định NMLD Dung Quất, cung ứng tối đa xăng dầu cho nền kinh tế
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam


