Đến thời điểm này, không khí náo nức đã lan tỏa khắp các phố, phường của Thủ đô. Theo thông tin từ UBND, HĐND Thành phố Hà Nội; công tác tổ chức cho ngày bầu cử 15/3 đã sẵn sàng về mọi mặt. Đợt bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031 lần này được đánh giá là một cuộc bầu cử đặt biệt, diễn ra ngay sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Do đó, Hà Nội với vị thế là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia nên công tác tổ chức bầu cử không đơn giản là nhiệm vụ pháp lý mà còn mang ý nghĩa chính trị vô cùng quan trọng.
Thành phố Hà Nội đã thiết lập hệ thống 31 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố và 11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Mọi quy trình từ khâu hiệp thương, giới thiệu nhân sự đến lập danh sách cử tri đều được thực hiện chặt chẽ dưới sự giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch.
 |
| Chị Phan Anh Hoài - cử tri phường Hoàn Kiếm: "Bầu cử không chỉ là quyền, mà còn là nghĩa vụ của mỗi công dân như chị. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi mình được thực hiện quyền, nghĩa vụ đó...". |
 |
| Pano, băng rôn, áp phích được dựng lên ở các tuyến đường chính. |
 |
| Ngày 6/1/1946 là ngày nước ta diễn ra cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên. |
 |
| Ngày 15/3 tới đây không chỉ là sự kiện chính trị, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong toàn xã hội, mà còn là dịp để mỗi người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ, thể hiện ý chí và trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước. |
 |
| Thủ đô được trang hoàng rực rỡ không chỉ thay đổi diện mạo mà còn thể hiện niềm tin của nhân dân tới một kỳ bầu cử thành công. |
 |
| Nguyên tắc bầu cử phổ thông là một trong những nguyên tắc cơ bản của chế độ bầu cử. Theo nguyên tắc này, mọi công dân, không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử. |
 |
| Bình đẳng là một nguyên tắc quan trọng xuyên suốt quá trình bầu cử, từ khi lập danh sách cử tri cho đến khi xác định kết quả bầu cử. Nguyên tắc này nhằm bảo đảm tính khách quan, không thiên vị để mọi công dân đều có khả năng như nhau tham gia bầu cử và ứng cử; nghiêm cấm mọi sự phân biệt, kỳ thị dưới bất cứ hình thức nào. |
 |
| Tại cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ứng cử tại Thủ đô Hà Nội. |
 |
| Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là quyền lợi, nghĩa vụ công dân mà còn là nơi gửi gắm khát vọng về một tầm vóc mới của Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. |
Phong Sơn