Hà Nội muốn tự làm thêm hai tuyến đường sắt trên 100.000 tỷ
Đó là thông tin được Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nêu tại phiên họp sáng 1/6 của UB Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội.
Một trong những cơ chế mới được Hà Nội đề xuất và được sự đồng ý của Chính phủ là ngân sách thành phố Hà Nội được hưởng toàn bộ số thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do UBND Thành phố làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.
Đề xuất này nhận ủng hộ của cơ quan thẩm tra (UB Tài chính – Ngân sách của Quốc hội) với lý do, quá trình cổ phần hóa, thoái vốn của Hà Nội khỏi các tổ chức kinh tế đã diễn ra từ trước 2017 (thời điểm luật Ngân sách nhà nước có hiệu lực), nhiều khoản thu hiện vẫn do UBND thành phố quản lý, cần tạo điều kiện cho Hà Nội sử dụng để tăng nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng.
Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, cũng tán thành đề xuất này.
![]() |
| Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung trình bày tính toán việc đầu tư thêm 2 tuyến đường sắt hoàn toàn từ tiền của thành phố. |
Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết thêm, hiện nay, nếu tính tổng tài sản cổ phần hóa các doanh nghiệp thì Hà Nội còn khoảng 25.000 tỷ đồng theo giá trị vốn. Thời gian vừa qua, Hà Nội cổ phần hóa và đã thu được 11.000 tỷ. Nhưng mấy năm vừa qua số tiền này cũng giữ lại không nộp về quỹ Tài chính của SCIC (nay là UB Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp).
“Các cán bộ lão thành nhiều thế hệ nói là tiền này do thành phố đầu tư nên phải giữ lại, lần này Quốc hội quyết định được vấn đề này thì các cụ rất phấn khởi” - ông Chung nói.
Chủ tịch Hà Nội trình bày dự kiến dùng số tiền này vào 1 mục đích xây dựng đường sắt đô thị. Theo ông Chung thì Hà Nội đã làm hồ sơ FS xong rồi, đang trình chính phủ và cố gắng sẽ trình Quốc hội vào tháng 10 này về 2 tuyến đường sắt là ga Hà Nội đi Hoàng Mai trị giá khoảng hơn 40.000 tỷ đồng và đường sắt số 5 từ Văn Cao đi Hòa Lạc dài 37,5km, tổng mức đầu tư 66.000 tỷ.
Hai dự án này, Chủ tịch Hà Nội khẳng định sẽ đầu tư hoàn toàn bằng vốn của Hà Nội. Một là lấy từ vốn cổ phần hóa, hai là vốn đầu tư công của thành phố 5 năm bỏ ra 15.000 và nguồn thứ ba là sẽ từ phát hành trái phiếu.
Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, hai tuyến đường sắt này thành phố có thể tự làm được.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng cho biết liên quan đến số thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do UBND các tỉnh, thành phố làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước thì Chính phủ đang soạn thảo nghị định mới, hiện nay không thu và đang trả lại cho địa phương.
Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh nguyên tắc, tiền từ cổ phần hoá chỉ dùng cho xây dựng cơ bản, còn Hà Nội làm gì thì theo thẩm quyền quyết định của HĐND.
“Tiền của anh thì anh quyết thôi, nhưng nếu quy mô vượt quá dự án nhóm A, thuộc diện công trình trọng điểm quốc gia thì phải trình Quốc hội” - ông Hiển lưu ý.
Theo Dân trí
-
Tin tức kinh tế ngày 1/8: Hà Nội thu ngân sách đạt 479,6 nghìn tỷ đồng
-
Techcombank OneU mang "làn gió mới" tới Bưu điện TP HCM
-
Trại hè Burst Outta Box 2026: Nơi trẻ bước ra vùng an toàn và tỏa sáng theo cách riêng
-
Re:City Hackathon 2026 - Giới trẻ Hà Nội chung tay kiến tạo giải pháp chuyển đổi xanh đô thị
-
Hà Nội giao hơn 156 ha đất triển khai Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm
-
Gắn kết đối ngoại, quốc phòng, an ninh - Nền tảng bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới
-
Đối ngoại về an ninh, trật tự góp phần nâng tầm vị thế chiến lược của Việt Nam
-
Ngành Tài chính đặt bốn định hướng lớn cho hội nhập quốc tế giai đoạn mới
-
Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới
-
Lễ thượng cờ ASEAN 2026: Việt Nam cùng ASEAN định hình, kiến tạo tương lai

