Hà Nội: Cây bật gốc đổ trúng hai phụ nữ

21:47 | 03/07/2019

440 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Do ảnh hưởng của bão số 2, chiều tối 3/7 trên địa bàn TP Hà Nội có mưa kèm gió mạnh, khiến cây xanh bật gốc, đổ trúng 2 người phụ nữ đang lưu thông trên phố Trích Sài...
ha noi cay bat goc trung hai phu nuChủ động ứng phó với cơn bão số 2
ha noi cay bat goc trung hai phu nuBão số 2 hướng vào Quảng Ninh - Ninh Bình, gây mưa lớn diện rộng

Vụ việc xảy ra khoảng 16h30 ngày 3/7, trên phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội). Vào thời điểm này, hai người phụ nữ đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị một cây xanh (giống cây phượng) bật gốc đổ trúng, chắn ngang phố Trích Sài.

ha noi cay bat goc trung hai phu nu
Lực lượng CSGT đội 2 cùng người dân di chuyển cây đổ, phân luồng giao thông

Một số người dân cho biết, hai phụ nữ bị thương nhẹ và được đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu.

Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm khiến tuyến phố Trích Sài ùn tắc cục bộ, nhiều phương tiện phải quay đầu để di chuyển theo hướng khác.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã điều động cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp với người dân chặt tỉa cành cây để giải phóng hiện trường.

Đến hơn 19h cùng ngày cây xanh đã được cắt gọn, đưa vào lề đường, giao thông thông suốt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp ngoài biển Đông đã mạnh lên thành bão.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh lên.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13h ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ.

Trong 24-36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình từ tối nay có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; trong đêm nay đến sáng mai gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Xuân Hinh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc