Hà Nam: Xét xử nhóm cướp tài sản của phụ nữ
Khoảng 18h30 ngày 10/4/2014, Lê Văn Oánh (25 tuổi, ở xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, Hà Nam) điều khiển xe máy Nouvo mang biển kiểm soát 29T8-3532 chở Nguyễn Văn Chiến (18 tuổi, ở xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng) lưu thông trên quốc lộ 21A, còn Nguyễn Văn Giáp (21 tuổi) đi xe máy Wave mang biển số 90B1-471.80 chở Nguyễn Văn Định (23 tuổi, cùng ở xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng) đi sau.

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm.
Khi đến thị trấn Ba Sao (huyện Kim Bảng), Oánh ép xe một phụ nữ, còn Chiến dùng dao đe dọa cướp 200.000 đồng, một điện thoại Samsung Galaxy Y cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Sau khi đó chúng về một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Kim Bảng ngủ qua đêm. Tại đây, Chiến và Định đốt số giấy tờ của nạn nhân.
Đến 4h30 ngày 11/4/2014, Oánh tiếp tục chở Chiến, còn Giáp chở Định lưu thông trên quốc lộ 21B. Khi đến ngã tư Biên Hòa (xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng), Oánh và Chiến ép xe một phụ nữ bán bánh mỳ cướp 200.000 đồng, một điện thoại Viettel và 20 chiếc bánh rồi tất cả về nhà nghỉ.
Tại tòa, Nguyễn Văn Định và Nguyễn Văn Giáp đều cho rằng, họ chỉ đi chơi cùng bạn, không tham gia hay bàn bạc gì về hành vi cướp tài sản. Mặt khác, bị cáo Định còn cho rằng mình bị ép cung. Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm cho rằng, có đủ cơ sở khẳng định hành vi phạm tội của các bị cáo.
Sau khi xem xét, Tòa phúc thẩm đã tuyên y án bản sơ thẩm. Cụ thể, Nguyễn Văn Định và Nguyễn Văn Giáp mức án 8 năm 6 tháng tù giam, Lê Văn Oánh 9 năm tù giam, Nguyễn Văn Chiến 12 năm 6 tháng tù giam.
Quang Dương (tổng hợp)
-
Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Bảo vệ quyền báo chí và thúc đẩy chuyển đổi số
-
Quân đội, công an "làm hết mình, chưa hẹn ngày rút quân" giúp dân vùng lũ
-
Tập trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ
-
Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
-
Thủ tướng: Đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất

