Goldman Sachs: Thỏa thuận OPEC+ sụp đổ khiến kế hoạch sản xuất không chắc chắn
![]() |
Bộ trưởng các nước thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (OPEC+), đã ngừng các cuộc đàm phán về sản lượng dầu hôm 5/7 và không ấn định ngày cuộc họp có thể nối lại, sau mâu thuẫn giữa Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Ả Rập Xê-út.
Goldman Sachs nói: "Quan điểm khác biệt giữa hai bên dường như có thể khắc phục khi họ đồng ý tăng sản lượng vào cuối năm với bất ổn còn cao đối với cán cân dầu năm 2022, khiến cho bất kỳ cam kết dài hạn nào sẽ là không cần thiết".
Năm ngoái, OPEC+ đã thống nhất về việc cắt giảm sản lượng kỷ lục ở mức gần 10 triệu thùng/ngày, khi đại dịch Covid-19 bùng phát.
Ngân hàng đầu tư này vẫn duy trì quan điểm tăng dần sản lượng trong nửa cuối năm nay, sau đó là mức tăng sản lượng tương tự trong quý đầu tiên của năm 2022 để cuối cùng chấm dứt tình trạng sụt giảm hàng tồn kho.
Với dự báo về nhu cầu tăng, sản xuất toàn cầu phục hồi chậm và năng lực sản xuất giảm, Goldman Sachs hy vọng UAE, Ả Rập Xê-út và Nga sẽ đưa sản lượng đạt hoặc gần mức kỷ lục trung bình hàng quý, giúp đáp ứng tất cả các ưu tiên của họ.
"Trong khi xuất hiện mối đe dọa về một cuộc chiến giá mới của OPEC+, tác động tiêu cực về giá sẽ giảm bớt do thị trường toàn cầu bắt đầu thâm hụt 2,5 triệu thùng/ngày và cần sản xuất thêm 5 triệu thùng/ngày vào cuối năm để tránh hàng tồn kho rơi xuống mức rất thấp" Goldman lưu ý.
Bình An
-
Goldman Sachs cảnh báo hệ lụy từ lệnh cấm xuất khẩu diesel của Mỹ
-
Goldman Sachs: Giá dầu có thể lên tới 120 USD/thùng
-
Giá khí đốt châu Âu sẽ tăng mạnh nếu khủng hoảng Hormuz kéo dài
-
Goldman Sachs đảo ngược dự báo về thị trường dầu
-
[Infographic] Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (15/6 - 21/6)
-
Nâng cao năng lực thực thi quy định về xuất xứ hàng hóa
-
Tin tức nổi bật ngày 5/10: Xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 3,11 tỷ USD
-
Thị trường xe điện tuần qua: Tesla giao gần 487.000 xe trong quý III/2026
-
Tự quyết giá xăng dầu: Thay đổi cách quản lý, mở không gian cạnh tranh
-
Minh bạch xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu nhờ cơ chế “một cửa”



