Goldman Sachs: Giá dầu dưới ngưỡng 55 USD vào năm 2026
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Theo ghi chú gửi khách hàng được Reuters trích dẫn, Goldman Sachs cho rằng tình trạng dư cung sẽ xuất hiện ngay từ năm nay. Dự báo này phù hợp với báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong đó ước tính nguồn cung có thể tăng thêm tới 2,1 triệu thùng/ngày trong năm nay, trong khi nhu cầu chỉ tăng khiêm tốn 700.000 thùng/ngày, dẫn tới thặng dư 1,4 triệu thùng/ngày.
Một tín hiệu khác cho thấy nhiều bên đang kỳ vọng nguồn cung dầu thừa trên thị trường toàn cầu là việc các quỹ phòng hộ và giới đầu cơ đã cắt giảm đặt cược giá lên đối với Brent và WTI xuống mức thấp nhất trong 16 năm, theo Bloomberg. Nguyên nhân chính là lo ngại về các lệnh trừng phạt bổ sung của Mỹ đối với dầu Nga đang giảm bớt, mặc dù triển vọng hòa bình vẫn xa vời sau khi Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ không chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ.
Tuy nhiên, giá dầu Brent và WTI tuần này lại có xu hướng tăng. Tại thời điểm viết bài, Brent giao dịch ở mức 67,32 USD/thùng, còn WTI ở mức 63,32 USD/thùng. Nguy cơ gián đoạn thị trường đang hiện hữu khi Mỹ áp thuế bổ sung với Ấn Độ, có hiệu lực từ hôm nay.
Nếu các mức thuế này tác động đến việc Ấn Độ mua dầu Nga, điều đó có thể gây tác động ngược lại, đẩy giá dầu thế giới lên, bất chấp các dự báo về dư cung. Energy Intelligence cũng tham gia vào luồng dự báo này, cho rằng thị trường sẽ dư thừa khoảng 800.000 thùng/ngày trong năm nay.
Trong khi đó, nhu cầu dầu ở Trung Quốc - nước nhập khẩu lớn nhất thế giới - đang có dấu hiệu cải thiện, cùng với nhập khẩu tăng. Mức cải thiện thể hiện rõ theo quý, dù tính theo năm, nhu cầu giảm, nhưng nhập khẩu vẫn tăng trên cả hai cơ sở so sánh.
Bình An
-
Thị trường dầu vẫn chưa tìm được điểm cân bằng
-
Định giá carbon sẽ tác động ra sao đến ngành nhiệt điện?
-
Giá xăng dầu tiếp tục tăng, E10 vượt mức 22.800 đồng/lít
-
Thị trường dầu mỏ trước những phép thử mới về nguồn cung
-
ĐBQH Nguyễn Duy Thanh: Cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao

