Giết người vì dám khuyên can chuyện ghen tuông

19:00 | 26/12/2013

1,906 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thấy cháu rể khuyên can chuyện ghen tuông, đối tượng cự cãi với cháu rể rồi dùng dao đâm chết.

Đối tượng Nguyễn Chí Tài.

Ngày 25/12, cơ quan Công an quận Thủ Đức đang tiến hành làm rõ vụ “Giết người” xảy ra trước số nhà 63/5 Ngô Chí Quốc (khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP HCM).

Trước đó, khoảng 21h ngày 24/12, Nguyễn Chí Tài (SN 1990), Nguyễn Văn Hiệp (SN 1987, cháu rể của Tài) và Trương Hoàng Thanh (SN 1986, cùng khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức) ngồi nhậu ở ngã ba đường 63 và đường Ngô Chí Quốc.

Lúc này, Tài thấy chị Võ Thị Diễm Thúy (SN 1987, tạm trú cách nhà Tài vài căn) điều khiển xe mô tô chở bà Nguyễn Thị Tuyết Loan (SN 1964, mẹ của Thúy) về nhà. Do có nghi ngờ chị Thúy (là người yêu của Tài) quan hệ tình cảm với người khác nên Tài đã vào nhà chị Thúy để dùng búa đe dọa. Chị Thúy hoảng sợ không dám trả lời và đóng cửa lại ngủ. Tài đi bộ ra ngã ba để nhậu tiếp.

Tại đây, Hiệp trách móc Tài ghen tuông và nghi ngờ oan cho chị Thúy. Hai bên lại xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến cãi vã rồi xô xát. Anh Thanh thấy tình hình càng lúc càng gay gắt nên can ngăn. Tài bỏ vào nhà lấy dao Thái Lan ra đâm vào ngực trái anh Hiệp khiến anh Hiệp tử vong.

Sáng 25/12, Tài đến Công an quận Thủ Đức để đầu thú.

H.Long