Giết chủ tiệm tạp hóa vì nghĩ "bị coi thường"

10:45 | 13/09/2015

1,485 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hai đối tượng nhậu say vào tiệm tạp hóa để hỏi mua giá đỗ nhưng không có dẫn đến mâu thuẫn và ra tay sát hại chủ tiệm. 
giet chu tiem tap hoa vi nghi bi coi thuongSát hại 2 người sau khi va chạm giao thông
giet chu tiem tap hoa vi nghi bi coi thuongThực hư chuyện bắt nghi can Đặng Văn Hùng từ chiếc bật lửa
giet chu tiem tap hoa vi nghi bi coi thuongPhỏng vấn nóng hung thủ vụ thảm sát và người tình sau khi bị bắt
giet chu tiem tap hoa vi nghi bi coi thuong
Thủy và Toàn.

Ngày 13/9, Công an quận Tân Phú (TP HCM) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thủy (SN 1993) cùng Vy Minh Toàn (SN 1990) về hành vi “Giết người”. Hai đối tượng bị bắt do có hành vi liên quan đến vụ sát hại anh Phạm Văn Thiện (SN 1983) bán tạp hóa ở chung cư Tây Bình (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú).

Điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 12/9, Thủy và Toàn nhậu xong ở quán ốc trên đường Thành Thái (quận 10) rồi rủ nhau về nhà anh ruột của Thủy tại chung cư Tây Bình. Lúc này, cả 2 đói bụng nên ghé tiệm tạp hóa của anh Thiện để mua giá đỗ về nấu mì ăn. Thủy và Toàn tạt vào cửa tiệm hỏi mua nhưng anh Thiện trả lời không có.

Cả 2 nghĩ đang bị anh Thiện xem thường nên không bán và xảy ra cãi vã. Thủy và Toàn lao đến đánh anh Thiện. Thủy phát hiện con dao dài 30 cm tại tiệm tạp hóa nên chụp lấy và đâm anh Thiện một nhát khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Gây án xong, cả 2 tháo chạy khỏi hiện trường và vứt con dao cách đó khoảng 100 mét. Một lúc sau, người dân phát hiện ra vụ việc liền trình báo cơ quan chức năng. Qua truy xét, lực lượng chức năng xác định Thủy và Toàn là nghi phạm gây ra vụ án mạng nên truy bắt.

Chiều cùng ngày, cả hai bị các trinh sát Công an quận Tân Phú tóm gọn

Tân Châu

Năng lượng Mới