Giáo viên vây bắt nghi phạm hiếp dâm học sinh tại trường
![]() |
Nghi can Nguyễn Trung Anh. Ảnh: BHN |
Ngày 14/12, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố, bắt Nguyễn Trung Anh (17 tuổi, thành phố Phủ Lý) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi.
Nhà chức trách xác định chiều 12/12, Trung Anh đột nhập trường tiểu học ở thành phố Phủ Lý từ tường rào phía sau, leo lên tầng ba nấp tại nhà vệ sinh nữ. Khi thấy bé gái lớp 4, anh ta cầm dao cứa chảy máu tay cô bé để khống chế với ý đồ hiếp dâm.
Hành vi của Trung Anh bị một cô giáo phát hiện, hô hoán bảo vệ và các thầy cô vây bắt. Trung Anh chốt cửa phòng vệ sinh, vứt con dao gây án vào khe tường, sau đó lao ra hành lang, nhảy từ tầng 3 xuống khiến vỡ xương gót chân.
Trung Anh sau đó bị bắt. Nạn nhân chưa bị xâm hại, vết thương ở tay không nguy hiểm.
Theo điều 142 Bộ Luật Hình sự sửa đổi 2015 (tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi), người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:
a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;
b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.
Theo điều 142 Bộ Luật Hình sự sửa đổi 2015 (tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi), người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi. |
Theo VnExpress.net
Hai thanh niên đi tù sau khi bé gái 12 tuổi sinh con | |
Y án 12 năm tù với bảo vệ 72 tuổi dâm ô trong trường học | |
Nam thanh niên đi tù vì hai lần cưỡng bức cô gái không thành |
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước